close Đăng nhập

FLC lại sắp “in” thêm 1.800 tỷ đồng VĐL

VietTimes -- Nếu đợt phát hành cổ phiếu này diễn ra suôn sẻ, có nghĩa rằng, sau chưa đầy 8 năm hoạt động, vốn điều lệ của FLC đã tăng gần... 400 lần.
Trích Giấy chứng nhận số 15/GCN-UBCK mà SSC vừa cấp cho FLC.
Trích Giấy chứng nhận số 15/GCN-UBCK mà SSC vừa cấp cho FLC.

Ngày 22/4/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 15/GNC-UBCK chấp thuận việc thực hiện đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho CTCP Tập đoàn FLC. 

Theo đó, FLC sẽ được chào bán 179,6 triệu cổ phiếu phổ thông (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu) ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ mức 5.298,716 tỷ đồng lên trên 7.000 tỷ đồng thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 59:20.

Thời gian thực hiện chào bán là trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận.

Việc tăng vốn lần này thực hiện theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua, với mục tiêu bổ sung vốn đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (1.100 tỷ đồng); Góp vốn kinh doanh với CTCP Địa ốc Star Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp FLC Star Tower (400 tỷ đồng); Thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án KCN Chấn Hưng - Vĩnh Phúc (400 tỷ đồng, trong đó có 100 tỷ đồng từ đợt phát hành lần 2).

Nên nhớ, CTCP Tập đoàn FLC mới chỉ được thành lập từ năm 2008, với vốn điều lệ ban đầu chỉ có 18 tỷ đồng.

Như vậy, nếu đợt phát hành cổ phiếu này diễn ra suôn sẻ, có nghĩa rằng, sau chưa đầy 8 năm hoạt động, vốn điều lệ FLC đã tăng đến 389 lần.

Hay tính ra, tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ bình quân của FLC từ lúc ra đời là… 4.861%/năm – một con số có lẽ là vô tiền khoáng hậu đến độ không tưởng.

X.T

Chuyện doanh nhân

Tân Tổng giám đốc OCB là ai?

Tân Tổng giám đốc OCB là ai?

Ngân hàng Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 26/10/2026.

Ông Mai Minh Vương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ (YBA) Đà Nẵng. Ảnh MV.

"Đừng chờ hạ tầng hoàn hảo mới ứng dụng AI"

"Không nên chờ đợi hạ tầng hoàn hảo mới ứng dụng. Hãy chọn một bài toán cụ thể để triển khai trước, đo hiệu quả và từng bước mở rộng”, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng chia sẻ khi nói về cách tiếp cận AI và chuyển đổi số.

Sự trở lại của ông Trần Quí Thanh

Sự trở lại của ông Trần Quí Thanh

Từ kỹ sư cơ khí, ông Trần Quí Thanh đã gây dựng đế chế đồ uống Tân Hiệp Phát. Sau bản án 8 năm tù năm 2024 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ông vừa xuất hiện trở lại trên thương trường khi góp vốn vào doanh nghiệp bất động sản.