Đội tuyển Việt Nam, thua vẫn ngẩng cao đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Không có một phép mầu nào trên sân Zabeel tại Dubai bởi chủ nhà UAE quá mạnh. Kết quả trận đấu UAE vs Việt nam, dù thua 2-3 nhưng các học trò của ông Park vẫn có quyền ngẩng cao đầu về nước.
“Thua một trận đấu đáng để suy ngẫm/Thắng một giải đấu đáng để tự hào”. Ảnh VFF
“Thua một trận đấu đáng để suy ngẫm/Thắng một giải đấu đáng để tự hào”. Ảnh VFF

Chủ nhà quá mạnh

Đúng như tuyên bố trong buổi họp báo trước trận đấu UAE - Việt Nam, ông Bert van Marwijk đã cho các cầu thủ lao lên chơi perssing tầm cao ngay đầu trận. Bộ ba Khamis (21), Ali Mabkhout (7), Fabio Lima (15) được sự hỗ trợ của Hassan (8) lên tục di chuyển và tấn công vào khắp mặt sân của đội tuyển Việt Nam khi Xuân Trường, Hoàng Đức trong vai trò tiền vệ trung tâm đã tỏ ra lép vé trước các cầu thủ UAE có thể hình, thể lực vượt trội.

Thi đấu không quá nhanh, bằng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, lối đá đặc trưng Tây Á mà cả Malaysia, Thái Lan, Indonesia đã thúc thủ, các cầu thủ UAE lần nữa được thể hiện lại trên sân Zabeel. Cầm bóng nhiều, chậm rãi triển khai bóng ở khu vực giữa sân, bất ngờ thay đổi tốc độ và hướng tấn công để dồn ép đối phương, đó là miếng đánh mà HLV Bert van Marwijk đang áp dụng.

Sơ đồ chiến thuật và đội hình ra sân thi đấu của 2 đội. Ảnh AT

Sơ đồ chiến thuật và đội hình ra sân thi đấu của 2 đội. Ảnh AT

Đây là trận đấu ông Bert van Marwijk đã đẩy Fabio Lima (15) sang đá cánh phải để tì vào hành lang của đội tuyển Việt Nam do bộ đôi Văn Hậu, Văn Đức quản lý. Cầu thủ nhập tịch này đã khiến cho cánh tấn công này hầu như bị tê liệt, hầu như ngoại trừ Tiến Linh, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều phải lùi về sân nhà.

Việc cầm bóng 68%, tung ra 11 cú sút, trong đó trúng khung thành 8 và có 3 bàn thắng của các cầu thủ UAE đã phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Đơn giản là giờ đây đẳng cấp của đội bóng Tây Á này đã được nâng lên 1 bậc, đúng như nhận định của thầy Park trước khi trận đấu này diễn ra.

Phòng ngự dày đặc nhưng chỉ hé lộ khoảng trống bên cánh trái trong tích tắc Ali Salmeen (5) ghi bàn từ cú sút chéo góc. Chúng ta chỉ ngăn không để Ali Mabkhout tiếp cận khung thành nhưng không thể ngăn số 7 này ghi bàn trên chấm penalty. Còn Khamis (21) đã ghi một bàn thắng bằng đầu dễ nhất trong đời cầu thủ khi thủ môn Tấn Trường đã tung người cứu thua pha ghi bàn của Fabio Lima (15).

Tiến Linh đã tiếp tục ghi bàn vào lưới UAE. Ảnh VFF

Tiến Linh đã tiếp tục ghi bàn vào lưới UAE. Ảnh VFF

Chiến binh đỏ

Tưởng như thế trận đã an bài, nhất là khi các cầu thủ Việt Nam biết kết quả trận Australia vs Jordan trước đó, Việt Nam đã chính thức có mặt ở vòng loại thứ 3. Nhưng khi Công Phượng và Đức Huy vào thay Văn Đức và Xuân Trường ở hiệp thì chúng ta đã không buông súng.

Sự thay đổi người này giúp lối chơi của ĐT Việt Nam khởi sắc và chấp nhận đá mạo hiểm hơn, cùng với việc các cầu thủ UAE chủ quan đá chùng xuống, chủ yếu vờn bóng chờ hết giờ. Trong bối cảnh đó, Tiến Linh thoát vào vòng cấm và tung cú sút rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho tuyển Việt Nam từ cú đập nhả của Minh Vương, người vào thay Hoàng Đức. Sau đó, chính Minh Vương có thêm bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho đội nhà ở phút 90+2, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Đây là trận đấu mà đúng như phiên dịch Lê Huy Khoa chia sẻ “Thua một trận đấu đáng để suy ngẫm/Thắng một giải đấu đáng để tự hào”. Các cầu thủ Việt Nam thua về tỷ số trước một đối thủ chủ nhà vượt trội về mọi mặt nhưng không thua về ý chí chiến đấu trên sân.

Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á bắt đầu vào ngày 2/9/2021 và kết thúc vào ngày 29/3/2022. Ảnh BĐ

Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á bắt đầu vào ngày 2/9/2021 và kết thúc vào ngày 29/3/2022. Ảnh BĐ

Có chút may mắn, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã nhận được tấm vé vớt với tư cách 5 đội nhì có thành tích tốt nhất để đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á. Lễ bốc thăm chia bảng của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ diễn ra vào ngày 24/6 tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Với 6 đội ở mỗi bảng đấu, mỗi đội tuyển sẽ phải thi đấu 10 trận theo thể thức hai lượt đi và về. Hai đội xếp đầu mỗi bảng giành 4 vé trực tiếp dự VCK World Cup 2022.

Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar. Dự kiến, vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á bắt đầu vào ngày 2/9/2021 và kết thúc vào ngày 29/3/2022.

Xin chúc mừng thầy trò ông Park Hang-seo!