Đình chỉ Hiệu trưởng, Hiệu phó ĐH Ngân hàng TP.HCM thêm 15 ngày vì liên quan vụ TS Bùi Quang Tín tử vong trong lúc cách ly toàn xã hội

VietTimes – Đêm qua, Ngân hàng Nhà nước quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, vì liên quan đến vụ TS Bùi Quang Tín tử vong trong lúc cách ly toàn xã hội, hiện đang được điều tra.
TS Bùi Quang Tín, CEO trường doanh nhân BizLight (người cầm micro) mới đây đã tử vong tại một buổi tiệc trong lúc cách ly toàn xã hội (Ảnh: MT)
TS Bùi Quang Tín, CEO trường doanh nhân BizLight (người cầm micro) mới đây đã tử vong tại một buổi tiệc trong lúc cách ly toàn xã hội (Ảnh: MT)

Đêm qua 22/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Hữu Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và ông Nguyễn Đức Trung - Phó Hiệu trưởng.

Việc gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác với ông Toàn và ông Trung, theo Ngân hàng Nhà nước là “do điều kiện cách ly vì dịch COVID-19 nên việc kiểm điểm chưa hoàn thành”. 

Trước đó, liên quan đến vụ TS Bùi Quang Tín, CEO trường doanh nhân Biz Light tử vong tại chung cư New Sài Gòn hôm 5/4, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM kiểm điểm việc để xảy ra tình trạng tụ tập đông người ngay trong thời gian giãn cách xã hội phòng COVID-19.

Với 5 trường hợp cán bộ của Trường ĐH Ngân hàng cũng tham gia buổi tiệc nói trên, và đã có quyết định đình chỉ công tác “để tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật do vi phạm quy định về các biện pháp cách ly phòng chống dịch COVID-19”, Ngân hàng Nhà nước cho biết việc xử lý sẽ thuộc thẩm quyền của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Trước đó vào ngày 5/4, ông Trần Việt Dũng (32 tuổi, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế - Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) đã tổ chức tiệc tại căn hộ của mình ở tầng 14 tòa nhà D2, chung cư New Sài Gòn.

Ông Dũng đã mời 8 người đang làm việc tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tham dự. Đáng nói, đây đang là thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chung cư New Sài Gòn (Ảnh: N.T)
Chung cư New Sài Gòn (Ảnh: N.T)


Trong số 8 người khách mời của ông Dũng có TS Bùi Quang Tín, ông Bùi Hữu Toàn (Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM), ông Nguyễn Đức Trung (Phó Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM). 

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, khoảng 15h30 cùng ngày, các khách tham dự buổi tiệc lần lượt ra về và được ông Trần Việt Dũng dẫn xuống tầng trệt tòa nhà.

Đến 17h, ông Dũng cho biết ra ngoài gặp bạn, nên trong phòng chỉ còn lại ông Tín và ông Trung. Khoảng 17h30, ông Dũng nhận được điện thoại báo ông Tín thiệt mạng do rơi từ tầng 14 của tòa nhà xuống đất.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định vị trí tìm thấy thi thể của ông Tín là tầng trệt tòa nhà D chung cư New Sài Gòn. Trên tầng 14 tòa nhà D, tại khu vực lan can giếng trời và lan can phía sau phòng của ông Dũng có dấu vết sạch bụi, ngoài ra không phát hiện thêm dấu vết khác. 

Cơ quan điều tra đã thu giữ một số tang vật gồm chai rượu, vỏ bia, 2 điện thoại di động, bên cạnh có một ghế bằng gỗ màu trắng phần tựa lưng phía sau bị gãy. 

Khu vực nơi ông Tín rơi xuống không ghi nhận có lực lượng chức năng, chỉ có các bảo vệ làm việc ở gần đó. Cơ quan điều tra đã trích xuất hình ảnh từ nhiều camera an ninh ở khu vực để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Khám nghiệm tử thi, kết luận ban đầu TS Bùi Quang Tín thiệt mạng do bị chấn thương va đập mạnh vì ngã từ trên cao xuống.

Vợ TS Bùi Quang Tín ngay sau khi sự việc xảy ra đã có đơn trình bày, đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc.