DIFC sẽ trở thành Festival pháo hoa quốc tế (DIFF) từ năm 2017

VietTimes -- Tại cuộc họp với Tập đoàn Sun Group liên quan đến kế hoạch tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017, phía đơn vị tổ chức đề xuất đổi tên thành Festival pháo hoa quốc tế từ năm 2017 trở đi.
Từ năm 2017 trở đi, Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế (DIFC) sẽ trở thành Festival pháo hoa quốc tế (DIFF)
Từ năm 2017 trở đi, Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế (DIFC) sẽ trở thành Festival pháo hoa quốc tế (DIFF)

Theo đó, Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) được đề xuất tên gọi mới là Festival pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (Da Nang International Firework Festival - DIFF) và tổ chức định kỳ hằng năm thay vì 2 năm 1 lần như những năm trở lại đây.

Đối với DIFF lần đầu tiên vào năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 29/4-30/6/2017 với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”.

Với việc giao cho Sun Group tổ chức sự kiện này thì đây là năm đầu tiên lễ hội pháo hoa được xã hội hóa với mục đích xây dựng sự kiện trở thành sản phẩm du lịch, văn hóa - nghệ thuật và giải trí tầm cỡ thế giới. Thúc đẩy Đà Nẵng trở thành điểm đến thu hút khách trong nước và quốc tế.

Dự kiến DIFF 2017 sẽ có 8 đội tham gia, mỗi đêm sẽ có 2 đội trình diễn, các đêm thi cách nhau 1-2 tuần. Bên cạnh hoạt động trình diễn pháo hoa, sự kiện còn có nhiều hoạt động phụ trợ khác như Lễ hội âm nhạc điện tử ADM; Lễ hội ẩm thực và Cuộc thi vua đầu bếp Đà Nẵng; Cuộc thi nhiếp ảnh; Lễ hội đường phố; Vũ hội hóa trang quốc tế;...

Kết luận buổi làm việc, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất đề xuất đổi tên sự kiện thành Festival pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) từ năm 2017 trở đi. Đồng thời yêu cầu đơn vị tổ chức là Sun Group phải kế thừa và phát huy giá trị của DIFC trong thời gian qua và làm tăng giá trị văn hóa của sự kiện.