Điều đọng lại sau 4 trận đấu của đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Để thua cả 4 trận đấu, để thủng lưới đến 10 bàn (nhiều nhất bảng B), thầy trò HLV Park Hang-seo "trở lại mặt đất".
Vòng loại World Cup 2022 là dịp các cầu thủ cọ xát, học hỏi và chạy đà cho đấu trường AFF Cup 2020. Ảnh QNH
Vòng loại World Cup 2022 là dịp các cầu thủ cọ xát, học hỏi và chạy đà cho đấu trường AFF Cup 2020. Ảnh QNH

Vòng loại World Cup 2022 là dịp các cầu thủ Việt Nam cọ xát, học hỏi và chạy đà cho đấu trường AFF Cup 2020 diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây.

Trên bảng xếp hạng của FIFA, của đội tuyển Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 98. Cơ hội để đứng trong tốp 100 thế giới của thầy trò ông Park không còn nhiều thời gian. Nếu chỉ riêng lĩnh vực chuyên môn, chúng ta còn những vấn đề boăn khoăn gì?

Liệu có cơ hội cho Nguyên Mạnh?

Việc cả thủ thành Bùi Tấn Trường và Văn Toản đều đã vào sân và đã mắc những sai lầm cá nhân trong đó có biểu hiện tâm lý cho thấy vì sao Đặng Văn Lâm luôn là sự lựa chọn số 1 của ông Park. Với chiều cao tốt, khống chế bóng bổng trong vòng 16,5m gọn gàng, thủ thành sinh năm 1993 đã khiến cho các đồng đội yên tâm. Ngoài ra thủ môn này ít khi để thua từ những tình huống cố định như Văn Toản khiến NHM không khỏi nhớ đến Đặng Văn Lâm.

Đặc biệt là khả năng phát bóng bằng chân của thủ môn này là một miếng đánh phù hợp với lối đá phản công của đội tuyển Việt Nam. Có thể khi Đặng Văn Lâm có mặt thì chúng ta vẫn thua, nhưng tình huống không lãng xẹt như hiện nay. Liệu Nguyên Mạnh có phải là sự lựa chọn thích hợp hay không thì chỉ có ông Park mới là người biết chính xác nhất.

Ông Park nhớ ai. Ảnh VFF

Ông Park nhớ ai. Ảnh VFF

Các hậu vệ Việt Nam đã nhận được bài học sâu sắc trong trận đấu với Oman sau 2 tình huống bị thổi phạt penalty từ những tình huống vung tay quá thái. Những cầu thủ như Busaidi, Yahyaei, Saadi phía Oman đã biết làm thế nào để cho các cầu thủ đội khách mắc mưu, sập bẫy khi bị khiêu kích. Ngược lại, các cậu vệ Hồ Tấn Tài và Đỗ Duy Mạnh vẫn có những “động tác thừa” khi đá ở V.League và mặc dù đá sân khách vẫn có những cái vung tay tai hại trong vòng cấm khiến đội nhà chịu bất lợi.

Tránh bị “giật mình” ở sân chơi lớn

Lâu nay, FIFA luôn khuyến cáo dùng công nghệ VAR để trừng phạt những tình huống chơi bóng tiểu xảo hay những động tác dư thừa nhằm bảo vệ cầu thủ. Các trọng tài Việt Nam cũng gián tiếp có lỗi khiến đội tuyển Việt Nam chịu 7 quả penalty, nhiều nhất ở các đội ở bảng B. Ngoài việc không nên thi đấu với đội hình thấp thì những tiểu xảo không đáng có của cầu thủ cần được hạn chế, nhất là trong vòng 16,5m. Muốn vậy các cầu thủ cần có nền tảng thể lực tốt, xác định chính xác của điểm rơi trái bóng tránh bị “giật mình” dẫn đến phạm lỗi.

Ngoài ra, các học trò của ông Park rất cần sự cải thiện trong việc chống những tình huống đá phạt cố định. Các cầu thủ chủ nhà Oman đã thể hiện được sự tinh quái, đầy tiểu xảo của mình trong các pha dàn xếp, gây rối. Việc phòng ngự với số đông cầu thủ nhưng bị động đối phó do phán đoán không tốt điểm rơi dẫn đến có phần lơ là trong việc kèm người để thua trận. Loạt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ giúp cho Quế Ngọc Hải và các hậu vệ trưởng thành lên rất nhiều.

Khác với Trung Quốc, chủ trương chơi rập rình nhường sân cho chúng ta để đá phản công thì HLV người Croatia Branko Ivankovic lại dùng rất nhiều đường xẻ cánh để đua tốc độ. Một lối đá phá sức đối phương, phát huy được hết điểm mạnh thể lực của các cầu thủ Oman, không cho chúng ta đá ngắn, đứng cạnh bọc lót cho nhau.

Hàng hậu vệ Việt Nam đã thu nhận được nhiều bài học kinh nghiệm. Ảnh VFF

Hàng hậu vệ Việt Nam đã thu nhận được nhiều bài học kinh nghiệm. Ảnh VFF

Việc phải trải quân khắp chiều dài mặt sân đã khiến cho Quang Hải, Hoàng Đức và Đức Huy luôn phải liên tục di chuyển. Đây là trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam có được bài học về phân phối thể lực và kèm người khu vực để chống lại lối đá tốc độ của đối phương.

Khi Đức Huy, Công Phượng, Tấn Tài và thủ môn Văn Toản đã được tung vào sân thì người hâm mộ vẫn thấy chúng ta vẫn còn khoảng cách khá lớn khi ra sân chơi châu lục. Đúng như ông Park nói: “Hãy cho cầu thủ một thời gian, họ cần được cọ xát để trưởng thành” và điều này cho thấy, có thể vẫn có những sai lầm chuyên môn trong từng trận đấu, nhưng ông thầy người Hàn Quốc vẫn là nhà cầm quân mà bóng đá Việt Nam cần.