Đã tìm thấy 1 thi thể ngư dân trên tàu cá ĐNa 90604TS

VietTimes -- Sau nhiều ngày tìm kiếm, tối ngày 2/6, một trong hai ngư dân bị mất tích trong vụ tàu cá vỏ gỗ lớn nhất miền Trung-ĐNa 90604TS bị lật chìm tại khu vực biển Thanh Hóa đã được tìm thấy.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, tối ngày 2/6, một trong hai ngư dân bị mất tích trong vụ tàu cá vỏ gỗ lớn nhất miền Trung-ĐNa 90604TS bị lật chìm tại khu vực biển Thanh Hóa đã được tìm thấy.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, tối ngày 2/6, một trong hai ngư dân bị mất tích trong vụ tàu cá vỏ gỗ lớn nhất miền Trung-ĐNa 90604TS bị lật chìm tại khu vực biển Thanh Hóa đã được tìm thấy.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm cứu hộ đối với tàu cá ĐNa 90604TS của ông Nguyễn Sương (Đà Nẵng) bị nạn tên biển. Đến 20h ngày 2/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được một trong hai ngư dân bị mất tích.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Quốc Việt (SN 1989, quê Quảng Ngãi), hiện lực lượng chức năng đã ban giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Ngư dân còn lại chưa được tìm thấy là anh Nguyễn Quốc Vịnh (SN 1984) vẫn đang được Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp cùng lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.

Như VietTimes đã đưa tin, vào khoảng 19h ngày 30/5, tàu cá ĐNa 90604TS của ông Nguyễn Sương đang đánh cá trên biển thì gặp nạn khiến tàu lật úp và chìm. Thời điểm bị nạn trên tàu có 13 ngư dân, 11 người đã thoát ra ngoài và được tàu cá ĐNa 90603TS đánh bắt gần đó cứu sống, 2 người còn lại nghi bị mắc kẹt trong tàu là anh Nguyễn Quốc Vịnh (SN 1984) và anh Trần Quốc Việt (1989, cùng quê tỉnh Quảng Ngãi).

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng và Biên phòng Thanh Hóa đã điều động phương tiện và lực lượng đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân và lai dắt, trục vớt chiếc tàu đưa về khu vực phía Nam của đào Hòn Mê (Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Được biết tàu cá ĐNa 90604 và ĐNa 90603 đều do anh Nguyễn Sương (SN 1981, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ. Đây là cặp tàu vỏ gỗ hành nghề lưới rê có tổng công suất 2.300 CV, lớn nhất Đà Nẵng hiện nay. Riêng tàu cá ĐNa 90604TS bị chìm dược anh Sương hạ thủy vào tháng 5.2014 với kinh phí gần 6 tỉ đồng.