Đã rõ 8 quốc gia tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018

VietTimes -- Tám đội pháo hoa đến từ Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) sẽ tranh tài tại DIFF 2018
Tám đội pháo hoa đến từ Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) sẽ tranh tài tại DIFF 2018
Tám đội pháo hoa đến từ Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) sẽ tranh tài tại DIFF 2018
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng, bắt đầu từ 29/4-30/6/2018 với 5 đêm thi diễn ra vào các tối thứ 7 hoặc Chủ nhật.
Cụ thể, 4 đêm thi của các đội như sau: ngày 29/4 diễn ra cuộc thi giữa Việt Nam và Ba Lan; ngày 26/5 diễn ra cuộc thi giữa Pháp-Mỹ; ngày 2/6 diễn ra cuộc thi giữa Ý-Hồng; ngày 9/6 diễn ra cuộc thi giữa Thụy Điển-Bồ Đào Nha; Và đêm chung kết trao giải diễn ra vào đêm 30/6. Không gian bắn pháo hoa năm 2018 sẽ ở vị trí tương tự mọi năm, bên bờ Đông sông Hàn. 
Bên cạnh chương trình pháo hoa, DIFF 2018 còn có nhiều hoạt động như: chương trình Lễ diễu hành xe hoa nghệ thuật carnival đường phố; Cuộc thi flashmod dành cho sinh viên - học sinh Đà Nẵng; Lễ hội ẩm thực;…
Màn trình diễn của đội đến từ Ý tại DIFF 2017Màn trình diễn của đội đến từ Ý tại DIFF 2017

Đặc biệt, song hành với DIFF 2018, một Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Đà Nẵng 2018 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1/5-26/5 với khoảng 60-70 quả khinh khí cầu sẽ bay trên bầu trời Đà Nẵng. Ngoài ra, sự kiện Liên hoan Nghệ thuật Biểu diễn thế giới 2018 do Đà Nẵng đăng cai tổ chức dự kiến cũng sẽ khai mạc vào ngày 1/7/2018, nối tiếp theo thời gian tổ chức DIFF 2018. 

Đây là lần thứ 9 Đà Nẵng tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế và là lần thứ 2 cuộc thi được tổ chức từ nguồn kinh phí xã hội hóa do Sun Group đăng cai.
song hành với DIFF 2018Song hành với DIFF 2018, chương trình Lễ diễu hành xe hoa nghệ thuật carnival đường phố sẽ diễn ra trong suốt thời gian tổ chức DIFF 2018

Trước đó, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF 2017 có chủ đề Tỏa Sáng Ngũ Hành Sơn cùng chuỗi 05 đêm pháo hoa mang tên Hỏa-Thổ-Kim-Thủy-Mộc, với sự tham dự của 8 đội thi Ý, Áo, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Úc, Thụy Sỹ và đội chủ nhà Việt Nam.