Đà Nẵng thành lập lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên sông biển

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định thành lập Đội cứu hộ, cứu nạn trên sông, biển để thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tai nạn khẩn cấp.
Đà Nẵng thành lập lực lượng Cứu hộ, cứu nạn trên sông biển để sẵn sàng ứng phó với các vụ tai nạn khẩn cấp xảy ra trên sông
Đà Nẵng thành lập lực lượng Cứu hộ, cứu nạn trên sông biển để sẵn sàng ứng phó với các vụ tai nạn khẩn cấp xảy ra trên sông

Theo đó biên chế lực lượng chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng. Nhiệm vụ của lực lượng là duy trì thường trực 24/24 giờ tại khu vực cầu cảng Sông Hàn, cảng cá Thuận Phước cũ, sẵn sàng lực lượng phương tiện cơ động ứng cứu, xử lý tình huống tai nạn, thiên tai xảy ra trên sông Hàn và trên biển. Bên cạnh đó, lực lượng còn được giao phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, hướng dẫn làm tốt công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 

Để đảm bảo khả năng ứng cứu, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng tổ chức huấn luyện nâng cao khả năng, phương pháp tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống thiên tai, tai nạn xảy ra.

Mục tiêu của việc thành lập đội này là nhằm nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, kiểm soát và xử lý kịp thời các vụ việc tai nạn trên sông, vịnh và vùng biển Đà Nẵng. Ngoài ra, lực lượng còn giúp cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, xác minh, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc, tổng hợp tình hình báo cáo cấp trên,...