Đà Nẵng cưỡng chế thi hành đập biệt phủ Hải Vân

UBND Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa ra quyết định cưỡng chế ông Ngô Văn Quang phải thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đập bỏ ngôi biệt phủ.
Biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang vẫn chưa suy chuyển (ảnh chụp chiều 7.12) - Ảnh: Lê Đình Dũng.
Biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang vẫn chưa suy chuyển (ảnh chụp chiều 7.12) - Ảnh: Lê Đình Dũng.

Quyết định do ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu ký ngày 8.12.2015. Quyết định cưỡng chế đối với ông Ngô Văn Quang (tổ 2, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) phải thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 707/QĐ-XPVPHC ngày 4.2.2015.

Lý do cưỡng chế là do ông Quang không chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả. Do đó, lần cưỡng chế này sẽ buộc ông Quang khôi phục lại tình trạng ban đầu trên khu đất rừng tổng diện tích 1.411m2 mà ông này đã có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng để xây dựng biệt phủ mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Khu đất này nằm trên đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

Thời gian thực hiện lệnh cưỡng chế là 50 ngày, kể từ ngày nhận quyết định này. Thời gian hoàn thành cưỡng chế trước ngày 31.11.2016.

Cổng biệt phủ nguy nga - Ảnh: Lê Đình Dũng.
Cổng biệt phủ nguy nga - Ảnh: Lê Đình Dũng.

Như báo điện tử Một Thế Giới đã đưa tin, khu biệt phủ trái phép của đại gia vàng Ngô Văn Quang (SN 1960, quê Quảng Nam, chủ một công ty khai thác vàng) xây dựng trên đồi Chim Chim, tiểu khu 11, rừng đặc dụng Nam Hải Vân, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, bị phát hiện xây dựng trái phép từ đầu năm 2015. Công trình nguy nga tráng lệ với giá trị ước tính khoảng 100 tỉ đồng.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng vào tháng 2.2015 đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu chủ nhân tự tháo dỡ biệt phủ.

Ngày 8.7.2015, tại phiên họp thứ 14, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 8 đã đưa ra nghị quyết buộc ông Quang phải tháo dỡ biệt phủ, chậm nhất là cuối tháng 8.2015. Tuy nhiên, ông Quang có đơn xin gia hạn thêm 3 tháng tháo dỡ với lý do khối lượng công việc nhiều. TP.Đà Nẵng chấp thuận cho thời gian gia hạn đến 30.11.2015. 

Trong thời gian này, ông Quang gửi đơn cầu cứu ra khắp Trung ương.

Tường phủ dài hun hút - Ảnh: Lê Đình Dũng.
Tường phủ dài hun hút - Ảnh: Lê Đình Dũng.

Ngày 29.10, đoàn công tác của Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai (thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên - Môi trường) cũng đã làm việc với UBND Q.Liên Chiểu và P.Hòa Hiệp Bắc về việc giao đất, cho thuê đất sản xuất lâm nghiệp cho các đối tượng liên quan trên địa bàn theo thông tin tại đơn của ông Quang vào ngày 8.9.2015.

Tiếp đó, tổ công tác của Thanh tra Chính phủ tiếp tục vào Đà Nẵng làm việc liên quan đến đơn của ông Ngô Văn Quang từng gửi ra Thanh tra Chính phủ đề nghị cơ quan này chỉ đạo UBND TP.Đà Nẵng tạo điều kiện để công trình xây dựng khu du lịch sinh thái của gia đình ông tiếp tục hoạt động. Ông và gia đình cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thực hiện đầy đủ các biện pháp chế tài (về tài chính) đối với hành vi xây dựng không phép, đồng thời cam kết hỗ trợ kinh phí trồng 8,05 ha diện tích rừng (tương đương với diện tích khu du lịch sinh thái đã được xây dựng).

Bất ngờ ở chỗ, ngày 28.11, UBND TP.Đà Nẵng đã ra quyết định chỉ đạo UBND Q.Liên Chiểu tạm dừng việc phá dỡ biệt phủ của ông Quang để chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Sau quyết định này, báo chí, dư luận cả nước và ngay cả nhiều quan chức ở Đà Nẵng đều phản ứng và cho rằng UBND TP.Đà Nẵng đã làm trái với nghị quyết đã ban hành của HĐND TP.Đà Nẵng.

Đến ngày 4.12, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ra văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu tổ chức thực hiện việc xử lý công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang tại tổ 2, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu vì lý do Thanh tra Chính phủ đã có công văn trả lời nêu "vụ việc của ông Ngô Văn Quang thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP.Đà Nẵng".

Đến ngày 8.12, UBND Q.Liên Chiểu ra quyết định cưỡng chế ông Ngô Văn Quang phải thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tức là tiếp tục đập bỏ biệt phủ.

Theo Một thế giới