Đà Nẵng công bố danh sách 52 đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 31/5, Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng chính thức công bố danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri Đà Nẵng đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
Cử tri Đà Nẵng đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng, tại Đà Nẵng có 10 người ứng cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội, 89 người ứng cử để bầu 52 đại biểu HĐND TP, 57 người ứng cử để bầu 34 đại biểu HĐND huyện Hòa Vang và 511 người ứng cử để bầu 308 đại biểu HĐND 11 xã thuộc huyện Hòa Vang.

Trong đợt bầu cử vừa qua, Đà Nẵng có tổng số 750.296/751.103 cử tri trên địa bàn tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,9%.

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị TP Đà Nẵng, có 6 đại biểu trúng cử, trong đó 1 người là nữ, 1 người dưới 40 tuổi, 2 người tái cử.

Kết quả 52 người trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 1 (Phường Hòa Thuận Tây, phường Hòa Cường Bắc, phường Hòa Cường Nam) gồm: Lê Trung Chinh; Nguyễn Văn Hùng; Lê Văn Dũng.

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 2 (Phường Phước Ninh, phường Hòa Thuận Đông, phường Nam Dương, phường Bình Hiên, phường Bình Thuận) gồm: Nguyễn Mạnh Dũng; Trần Nguyễn Minh Thành; Vũ Quang Hùng.

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 3 (Phường Thanh Bình, phường Thuận Phước, phường Thạch Thang, phường Hải Châu I, phường Hải Châu II) gồm: Nguyễn Minh Huy; Nguyễn Thành Tiến; Lương Công Tuấn; Hoàng Thị Thu Hương.

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 4 (Phường Chính Gián, phường Vĩnh Trung, phường Thạc Gián) gồm: Lê Thị Mỹ Hạnh; Đoàn Ngọc Chung; Nguyễn Đình Tuấn.

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 5 (Phường Tam Thuận, phường Thanh Khê Đông, phường Xuân Hà, phường Tân Chính) gồm: Lê Tùng Lâm; Võ Tín; Phan Thị Tuyết Nhung.

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 6 (Phường Thanh Khê Tây, phường An Khê, phường Hòa Khê) gồm: Nguyễn Lê Mậu Cường; Đoàn Duy Tân; Trương Minh Hải.

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 7 (Phường Hòa Khánh Nam, phường Hòa Minh) gồm: Trần Phước Sơn; Phan Văn Dũng; Phan Thanh Long; Lê Kim Anh.

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 8 (Phường Hòa Hiệp Bắc, phường Hòa Hiệp Nam, phường Hòa Khánh Bắc) gồm: Lê Văn Nghĩa; Võ Công Chánh; Trần Vũ Duy Mẫn; Nguyễn Thanh Phúc.

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 9 (Phường An Hải Bắc, phường Phước Mỹ, phường An Hải Tây, phường An Hải Đông) gồm: Huỳnh Bá Cử; Đoàn Ngọc Hùng Anh; Nguyễn Thị Phượng.

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 10 (Phường Thọ Quang, phường Nại Hiên Đông, phường Mân Thái và huyện Hoàng Sa) gồm: Trần Thắng Lợi; Trần Lê Tuấn; Lê Phú Nguyện; Lê Thị Hồng Minh.

Một điểm bỏ phiếu bầu cử tại khu vực cách ly COVID-19 ở Đà Nẵng

Một điểm bỏ phiếu bầu cử tại khu vực cách ly COVID-19 ở Đà Nẵng

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 11 (Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ, phường Hòa Quý, phường Hòa Hải) gồm: Nguyễn Thị Anh Thi; Lê Minh Trung; Thái Văn Tịnh (Thượng tọa Thích Huệ Vinh); Nguyễn Mạnh Toàn.

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 12 (Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ Đông, phường Hòa Xuân) gồm: Lương Nguyễn Minh Triết; Trần Tuấn Lợi; Nguyễn Thị Anh Thảo; Đinh Vui.

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 13 (Phường Hòa Phát, phường Hòa An, phường Hòa Thọ Tây) gồm: Phan Thị Thúy Linh; Đoàn Xuân Hiếu; Lê Thị Như Hồng.

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 14 (Xã Hòa Phong, xã Hòa Châu, xã Hòa Tiến, xã Hòa Phước, xã Hòa Khương) gồm: Ngô Xuân Thắng; Cao Thị Huyền Trân; Lê Hồng Cương; Huỳnh Huy Hòa.

Đại biểu trúng cử đơn vị bầu cử số 15 (Xã Hòa Bắc, xã Hòa Liên, xã Hòa Ninh, xã Hòa Sơn, xã Hòa Nhơn, xã Hòa Phú) gồm: Phạm Nam Sơn; Nguyễn Đình Khánh Vân; Huỳnh Bá Thành.