Copa America 2019: Cơ hội để chủ nhà Brazil “rửa mặt”

VietTimes -- Giải đấu diễn ra từ ngày 14-6 đến 7-7 tại Brazil gồm 9 nước khu vực và 3 vị khách mời Chile, Nhật Bản và Qatar.
Trận chung kết sẽ được tổ chức trên sân vận động huyền thoại Maracanã, bang Rio de Janeiro có sức chứa 74.738 chỗ ngồi (ảnh LĐBĐ Brazil)
Trận chung kết sẽ được tổ chức trên sân vận động huyền thoại Maracanã, bang Rio de Janeiro có sức chứa 74.738 chỗ ngồi (ảnh LĐBĐ Brazil)

Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019, hay còn gọi là Copa América 2019, là giải đấu lần thứ 46 của Cúp bóng đá Nam Mỹ - giải quốc tế chính thức của các đội tuyển quốc gia thuộc CONMEBOL. Khách mời quen thuộc Chile đang là đương kim vô địch của giải đấu này, chủ nhà Brazil là đội có thứ hạng cao nhất, hiện đang xếp thứ 3 BXH FIFA.

Chủ nhà dùng nhiều cầu thủ châu Âu

Sau thành tích quá tệ tại World Cup 2018 diễn ra năm ngoái trên đất Nga đây là cơ hội để chủ nhà Brazil quyết lấy lại uy danh tại Copa America. Theo đó những ngôi sao đang chinh chiến khắp châu Âu Neymar, Gabriel Jesus, Philipe Coutinho, Arthur, Robetdo Fimino, Eder Milatao… được HLV Tito gọi về đóng góp cho đội tuyển “vàng xanh”. Hậu vệ trái kỳ cựu Marcelo đang đá cho Real đã bị loại khỏi đội hình Brazil dự Copa America, trong khi siêu sao Neymar sẽ dẫn dắt hàng công.

Ngoài ra, Filipe Luis (Atletico) và Alex Sandro (Juventus) không được HLV Tito triệu tập, như vậy các công thần Thiago Silva, Dany Alves tiếp tục được Tito sẽ là trụ cột của hàng phòng ngự. 23 cái tên được HLV Tito tuyển chọn có đến 20 người đang chơi bóng tại châu Âu, chỉ có 3 cái tên thi đấu trong nước gồm thủ môn Cassio, hậu vệ Pagnes và tiền đạo Everron

Danh sách đội tuyển Brazil (ảnh LĐBĐ Brazil)
Danh sách đội tuyển Brazil (ảnh LĐBĐ Brazil)

Chile, Nhật Bản gặp khó

Theo bốc thăm, bảng A gồm: Selecao, cùng các đối thủ nhẹ ký Bolivia, Peru. Bảng B gồm: Argentina, Colombia, Paraguay và khách mời đương kim vô địch châu Á Qatar, bảng C gồm Uruguay, Ecuado, đương kim vô địch Chile và á quân châu Á Nhật Bản- được coi là bảng tử thần. Theo điều lệ giải hai đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out nên chủ nhà Selecao được dự báo dễ dàng đoạt suất đi tiếp do bảng A chỉ gồm các đối thủ nhẹ ký Bolivia, Peru và Venezuela.

Thực ra, ban đầu Cúp bóng đá Nam Mỹ 2015 đã dự định được tổ chức tại Brazil theo quy luật xoay tua thế nhưng cuối cùng, Chile đã được chọn. Lý do là bởi trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2016, Brazil liên tục là chủ nhà của những ngày hội thể thao lớn như Confed Cup 2013World Cup 2014 và Olympic 2016. Vì thế mãi Copa America 2019 sẽ chính thức quay trở lại Brazil.

Các trận đấu Copa America 2019 được tổ chức tại 6 sân vận động của 5 thành phố Brazil. Theo đó, Brazil và Bolivia sẽ đá trận khai mạc vào ngày 14/6/2019.Trận chung kết sẽ được tổ chức trên sân vận động huyền thoại Maracanã, bang Rio de Janeiro có sức chứa 74.738 chỗ ngồi. Các trận đấu sẽ được ESPN, SuperSport tường thuật trực tiếp cả 26 trận.

Đến giờ, sau 45 lần tổ chức Uruguay là đội có 15 lần vô địch, nhiều nhất khu vực, kế đến là Argentina 14 lần và Brazil 8 lần. Có lẽ Argentina là đội kém may mắn nhất, bởi 28 lần lọt vào chung kết thì có đến 14 lần họ thua cuộc, có lần thua ngay chính trên sân nhà.