Công nhân FIAT đình công khi công ty mẹ phung phí 100 triệu euro chiêu mộ Ronaldo về Juventus

VietTimes -- Hiệp hội Công đoàn Unione Sindicale di Base (USB) đã kêu gọi công nhân đình công tại nhà máy Melfi của Fiat Chrysler ở Ý để phản đối về số tiền khổng lồ mà người chủ sở hữu đã hãng xe đã chi ra để chiêu mộ cầu thủ Christiano Ronaldo.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm thứ Ba, Juventus đã đồng ý trả cho Real Madrid 100 triệu euro để kí hợp đồng với tiền đạo người Bồ Đào Nha trong 4 năm. Đằng sau thương vụ này phải kể đến vai trò của gia tộc nhà Agnelli. Gia tộc này sở hữu gần 30% cổ phần của Fiat Chrysler (FCA) và 64% của Juventus.

“Không thể chấp nhận được khi mà chủ sở hữu yêu cầu công nhân của FCA thắt lưng buộc bụng, hy sinh cho công ty trong nhiều năm qua, nhưng lại quyết định chi tiêu hàng trăm triệu euro cho việc mua một cầu thủ”, hiệp hội công đoàn USB tuyên bố. Cuộc đình công sẽ kéo dài từ tối Chủ nhật 15/7 đến sáng thứ Ba 17/7.

“Các chủ sở hữu nên đầu tư vào các mô hình xe hơi đảm bảo tương lai của hàng ngàn người hơn là làm giàu cho một người”, hiệp hội USB cho hay.

FCA và Exor (nhà đầu tư đang nắm giữ gia đình Agnelli) từ chối bình luận về vấn đề này.