VietTimes -- "Ký ức Hội An" là show diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam với 2 kỷ lục được thiết lập là chương trình thực cảnh có quy mô lớn nhất và biểu diễn tại sân khấu ngoài trời có sức chứa 3.300 khán giả.
Ấn tượng chương trình "Ký ức Hội An" tại Công viên ấn tượng Hội An (Quảng Nam)
"Ký ức Hội An" được biểu diễn trên sân khấu ngoài trời dài đến 1km tại Công viên ấn tượng Hội An (Quảng Nam), sân khấu kết hợp cả sông nước núi non và sử dụng hơn 500 diễn viên. Không chỉ vậy, chương trình biểu diễn áp dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng, cùng sự tham gia tổ chức và sản xuất của các chuyên trong ngành biểu diễn thực cảnh thế giới.
Lấy ý tưởng tà áo dài truyền thống Việt Nam làm ngôn ngữ chính, kết hợp với kỹ thuật dàn dựng sân khấu hiện đại, "Ký ức Hội An" đã kể lại câu chuyện về Hội An hơn bốn thế kỷ trước với sự sầm uất, duyên dáng và kỳ bí vốn có.
Chương trình được biểu diễn qua 5 màn gồm: Sinh mệnh, Đám cưới, Đèn và Biển, Hội nhập, và kết thúc bằng Áo dài.
Ở màn 1-Sinh Mệnh, "Ký ức Hội An" về thuở khai hoang lập ấp được tái hiện qua bức tranh sinh động về những hoạt động thường nhật của người dân Hội An xưa. Đó là hình ảnh cô gái ngồi dệt vải với đôi tay uyển chuyển, nụ cười hiền hòa, cùng màn biểu diễn sinh động của con đường ánh sáng với 100 cô gái mặc áo dài thướt tha. Hình ảnh mầm sống mới bắt đầu thật giản dị trong niềm hạnh phúc vỡ òa của đôi vợ chồng trẻ. Và còn có cả hình ảnh các chàng trai lao động hăng say để xây dựng nhà cửa và nghề đánh bắt cá,…
"Ký ức Hội An" về thuở khai hoang lập ấp được tái hiện qua bức tranh sinh động về những hoạt động thường nhật của người dân Hội An xưa với người thiếu nữ bên khung cửi,...
Mầm sống đôi vợ chồng trẻ,...
Và những hoạt động, lao động hăng say,...
Xâu chuỗi dòng lịch sử của Hội An được đạo diễn khéo léo chuyển tải thông qua màn biểu diễn mang chủ đề "Đám cưới". "Ký ức Hội An thời" kỳ văn hóa Chăm pa được thể hiện qua câu chuyện đám cưới giữa Huyền Trân Công Chúa với Quốc Vương xứ Chăm pa.
Thông qua lễ hội rước dâu sang trọng và lộng lẫy của công chúa Huyền Trân với Quốc vương xứ Chăm pa bằng voi, binh lính trong trang mục lộng lẫy,... “Ký ức Hội An” nhắc đến dấu mốc lịch sử của “Xứ đàng trong” với hình ảnh giao thương kinh tế sôi động của vùng Chiêm Cảng - Lâm Ấp trong thế kỷ 9-10.
"Ký ức Hội An thời" kỳ văn hóa Chăm pa được thể hiện qua câu chuyện đám cưới giữa Huyền Trân Công Chúa với Quốc Vương xứ Chăm pa.
"Đám cưới" rước kiệu bằng voi
"Đám cưới" lộng lẫy
Diễn biến đêm diễn được kế tiếp bằng chủ đề "Đèn và Biển", nói lên sự chuyển mình mạnh mẽ của Hội An xưa. Với thông điệp này, câu chuyện tình yêu của cô gái xứ Faifo chờ mãi người yêu là thủy thủ tàu buôn thường xuyên xa đã hể hiện một Hội An phát triển rực rỡ, trở thành một thương cảng sầm uất của thế kỷ 16-17.
"Đèn và Biển" là câu chuyện tình yêu của cô gái xứ Faifo chờ mãi người yêu là thủy thủ tàu buôn thường xuyên xa đã hể hiện một Hội An phát triển rực rỡ, trở thành một thương cảng sầm uất của thế kỷ 16-17.
Kết nối liền mạch từ quá khứ đến hiện tại, màn biểu diễn mang chủ đề "Hội nhập" đã thể hiện giai đoạn giao thoa văn hóa đa phương của Hội An. Đó là những phiên chợ quốc tế Hội An hội nhập với thế giới, sôi động, sầm uất bậc nhất khu vực Đông Nam Á thế kỷ 16-19.
Kết nối liền mạch từ quá khứ đến hiện tại, màn biểu diễn mang chủ đề "Hội nhập" đã thể hiện giai đoạn giao thoa văn hóa đa phương của Hội An
Kết thúc show diễn bằng chủ đề "Áo dài", đạo diễn đã khéo léo kết hợp giữa “Ký ức Hội An” cổ kính với hơi thở hiện đại.
"Ký ức Hội An" đã thể hiện một Hội An mộc mạc, dung dị và đầy hoài niệm
Màn trình diễn áo dài truyền thống kết hợp với các công trình kiến trúc cổ xưa gắn liền với vùng đất Hội An đã đem đến cho người xem những cảm xúc khó tả về vùng đất Hội An mộc mạc, dung dị và đầy hoài niệm.
Cơ quan thẩm tra đề nghị siết tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, chỉ thực hiện trong trường hợp “thật sự cần thiết”, đồng thời cho rằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất cần có cơ chế tăng hoặc giảm phù hợp thực tế.
Sau 3 lần đấu giá không thành công, khu đất sân vận động Chi Lăng tiếp tục được đưa ra đấu giá lần thứ 4 với giá khởi điểm 9.080 tỷ đồng, giảm 240 tỷ đồng so với lần trước.
Với Luật sửa đổi, bổ sung một số luật lĩnh vực y tế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu rà soát các quy định nhằm cắt giảm các chi phí trung gian để thuốc, thiết bị y tế đến tay người bệnh với giá thành thấp nhất.
Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định 178. Vậy thu hồi đủ tiền có đồng nghĩa với việc sai phạm được khắc phục hoàn toàn?
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng không nên để 4 bộ gồm Xây dựng, Quốc phòng, Công an và Khoa học và Công nghệ cùng tham gia quy định việc cấp chứng chỉ.
Ban Bí thư quy định mỗi cán bộ chỉ có một hồ sơ cán bộ dùng chung trong toàn hệ thống chính trị, nghiêm cấm truy cập, khai thác, sao chụp, cung cấp, chia sẻ, chỉnh sửa, làm sai lệch hoặc hủy bỏ hồ sơ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu kiểm soát rủi ro khi ngân hàng làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu, không để hoạt động này trở thành “giấy chứng nhận an toàn” cho trái phiếu
Thẩm quyền này sẽ được giao cho cơ quan điều tra chuyên trách thực hiện nhằm bảo đảm đủ năng lực thu thập, đánh giá chứng cứ và áp dụng các điều kiện theo quy định.
Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt trường hợp được giải quyết nghỉ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 chưa đúng quy định; một số nơi còn để xảy ra sai sót trong tính toán, chi trả chế độ...
Thủ tướng yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai hằng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và khay ăn thực tế của học sinh.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và bà Nguyễn Thị Gái, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo Luật Xuất bản thiết kế cơ chế “3 lớp” kiểm soát với sách về lịch sử cách mạng, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, chủ quyền và an ninh quốc gia.
Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng mạnh và yêu cầu chuyển dịch xanh ngày càng cấp thiết, Đà Nẵng đề xuất ưu tiên triển khai sớm dự án Nhà máy điện khí LNG Hòa Ninh công suất 1.500 MW.