Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Phút giây thiêng liêng với hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh kỳ đài Hiền Lương gợi nhớ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cũng là lời nhắc nhớ cho các thế hệ về giá trị của hòa bình, thống nhất.
Trong không khí trang nghiêm, trên nền nhạc Quốc ca hào hùng khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo dần lên trên kỳ đài Hiền Lương lịch sử.
Trong không khí trang nghiêm, trên nền nhạc Quốc ca hào hùng khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo dần lên trên kỳ đài Hiền Lương lịch sử.

Sáng nay, 30/4/2022, tại Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Lễ thượng cờ được cử hành trọng thể. Trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh kỳ đài Hiền Lương lịch sử trong niềm tự hào của lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân. Phút giây thiêng liêng với hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh kỳ đài Hiền Lương gợi nhớ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cũng là lời nhắc nhớ cho các thế hệ hôm nay và mai sau luôn biết trân quý giá trị của hòa bình, thống nhất.

Trong không khí trang nghiêm, trên nền nhạc Quốc ca hào hùng khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo dần lên trên kỳ đài Hiền Lương lịch sử, các đại biểu và hàng vạn người dân đã kính cẩn nghiêng mình ôn lại ký ức về một thời kỳ lịch sử hào hùng, đầy oanh liệt, vẻ vang nhưng cũng thấm đẫm máu xương và nước mắt của quân và dân ta.

Trong không khí trang nghiêm, trên nền nhạc Quốc ca hào hùng khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo dần lên trên kỳ đài Hiền Lương

Trong không khí trang nghiêm, trên nền nhạc Quốc ca hào hùng khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo dần lên trên kỳ đài Hiền Lương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu, lãnh đạo tỉnh dự lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt “Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu, lãnh đạo tỉnh dự lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt “Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải”.

Diễu duyệt đội ngũ tại lễ thượng cờ.

Diễu duyệt đội ngũ tại lễ thượng cờ.

Tiếp sau là phần diễu hành diễn ra trong không gian hoành tráng, trang nghiêm và đầy khí thế:

Tổng hợp