Chủ tịch CII bán cổ phiếu để… mua nhà

Chủ tịch CII dự kiến bán ra 700 nghìn cổ phiếu công ty thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận nhằm mua nhà ở Thủ Thiêm..
Chủ tịch CII bán cổ phiếu để… mua nhà

Trong một bản công bố thông tin vừa phát đi chiều nay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII) - ông Lê Vũ Hoàng cho biết dự kiến bán ra 700 nghìn cổ phiếu công ty thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 19/5 đến 17/6/2016.

Nếu giao dịch thành công, ông Hoàng sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại CII từ mức 0,52% hiện tại (1,31 triệu cổ phần) xuống còn 0,24% (tương đương hơn 611 nghìn cổ phần).

Vị Chủ tịch này còn cho biết mục đích bán cổ phiếu của ông là nhằm…mua nhà ở Thủ Thiêm. Tính theo mức giá hiện hành 25.700 đồng/cổ phần, số lượng cổ phần ông Hoàng dự kiến bán ra trị giá 18 tỷ đồng.

Nhà Thủ Thiêm là một dự án được CII đặt nhiều kỳ vọng. Công ty này dự kiến xúc tiến hình thành 1 mảng ghép bất động sản, là CII Land nhằm hoàn thành quá trình tái cấu trúc và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, trong đó có dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm.

Việc mua bán cổ phiếu của lãnh đạo CII từ trước đến nay vẫn được nhà đầu tư chú ý, đặc biệt trong giai đoạn cổ phiếu này biến động tăng giảm với biên độ khá rộng.
 
Năm 2015, Tổng giám đốc CII ông Lê Quốc Bình đã "hứa" sẽ không mua/bán cổ phiếu công ty nữa. Tuy nhiên, thay vì mua/bán sở hữu cá nhân, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, đại diện CII thừa nhận Công ty Tân Tam Mã do cán bộ công nhân viên CII sở hữu, quản lý, sẽ đứng ra thay các cá nhân để mua cổ phiếu CII với mục đích nhận cổ tức đều đặn hàng năm.

Thành viên Hội đồng quản trị công ty Tân Tam Mã bao gồm ông Lê Vũ Hoàng, ông Lê Quốc Bình và bà Nguyễn Mai Bảo Trâm - đồng thời là thành viên hội đồng quản trị CII.

Ông Hoàng cũng giữ ghế Chủ tịch hội đồng quản trị Tân Tam Mã. Sau nhiều lần gom cổ phiếu, Tân Tam Mã đã có trong tay 12 triệu cổ phần CII, tương đương 4,79% vốn điều lệ CII.

Theo VnEconomy