Cầu thủ Ukraine thiệt mạng do giao tranh quân sự với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) mới đây đã thông báo về cái chết thương tâm của hai cầu thủ Ukraine do hậu quả của hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.
Hai cầu thủ Ukraine thiệt mạng do giao tranh quân sự với Nga
Hai cầu thủ Ukraine thiệt mạng do giao tranh quân sự với Nga

Thông báo trên Twitter, FIFPRO xác nhận: "Chúng tôi đồng cảm cùng gia đình, bạn bè và đồng đội của hai cầu thủ trẻ Ukraine là Vitalii Sapylo (21 tuổi) và Dmytro Martynenko (25 tuổi). Đây là những mất mát đầu tiên của bóng đá trong cuộc chiến này. Mong cả hai sẽ được yên nghỉ".

FIFPRO xác nhận thông tin hai cầu thủ Ukraine thiệt mạng do giao tranh quân sự với Nga

FIFPRO xác nhận thông tin hai cầu thủ Ukraine thiệt mạng do giao tranh quân sự với Nga

Vitalii Sapylo là một cầu thủ trẻ của đội Karpaty Lviv's, đã được thông báo qua đời vào thứ Sáu tuần trước. Anh đã tham gia quân đội với tư cách là chỉ huy xe tăng để bảo vệ đất nước của mình trước những bước tiến của binh lính Nga.

Trong khi đó, bom của phía Nga cũng dội xuống nhà của Dmytro Martynenko, một cầu thủ đang chơi cho FC Gostomel, khiến anh và mẹ của mình thiệt mạng.

Theo tờ Football Italia đưa tin, Martynenko mới nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải hạng nhì Ukraine mùa trước. Anh cũng chính là Vua phá lưới của giải đấu.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cùng Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) hôm 1/3 vừa qua đã quyết định cấm bóng đá Nga tham gia các giải đấu quốc tế ở cả cấp đội tuyển lẫn câu lạc bộ.