Vòng chung kết U23 châu Á 2020

Cập nhật tình hình hai đối thủ cùng bảng của U23 Việt Nam

VietTimes -- Liên đoàn bóng đá UAE (UAE FA) đã quyết định thay đổi kế hoạch, lên đường sang Thái Lan sớm hơn. Đội bóng Tây Á đang có những khó khăn nhất định về mặt lực lượng. Trong khi đó U23 Triều Tiên phải thử nghiệm bộ đôi trung vệ mới.
U23 UAE đang tập huấn ở Singapore. Ảnh Fox
U23 UAE đang tập huấn ở Singapore. Ảnh Fox

Việc đội tuyển quốc gia UAE phải nhận thất bại trước ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khiến Liên đoàn bóng đá UAE thận trọng hơn. Ban đầu HLV Maciej Skorza dự định sẽ từ Singapore bay sang Thái Lan vào ngày 2/1/2020 nhưng rốt cuộc Liên đoàn bóng đá UAE quyết định sẽ có mặt ở đất nước xứ chùa vàng vào ngày 28/12/2019.

U23 UAE chưa đủ quân

Ngay chuyến tập huấn ở Singapore, U23 UAE vẫn chưa hội đủ quân. Ngoài việc đội trưởng Ahmed Rashed đang chấn thương nặng thì vẫn còn những cầu thủ UAE đang thi đấu ở nước ngoài tập trung muộn. HLV Maciej Skorza cho biết, phải 9 ngày trước trận khai mạc ông mới có đủ quân số trong tay.

Đối thủ cuối cùng vòng bảng chúng ta chính là U23 Triều Tiên. Ở VCK 2 năm trước U.23 Triều Tiên chỉ thắng được Thái Lan, hòa Palestine và thua Nhật Bản 1-3 và bị loại. Ở giải tứ hùng Dazu Cup tại Trung Quốc mới đây, đoàn quân của HLV Ju Song-il hòa U.23 Lithuania 1-1, đánh bại chủ nhà Trung Quốc 1-0, nhưng ở trận quyết định đã thảm bại trước U.23 Australia 0-4.

U23 Triều Tiên mất 3 chủ lực

HLV Ju Song-il không có sự phục vụ của cặp trung vệ Jong Kum-song và So Jong-hyok cùng tiền đạo Kim Yu-song. Ảnh Fox
HLV Ju Song-il không có sự phục vụ của cặp trung vệ Jong Kum-song và So Jong-hyok cùng tiền đạo Kim Yu-song. Ảnh Fox

So với vòng loại, cả ba đều đã bước qua tuổi 24 khi giải đấu khai mạc. Đây là những cầu thủ đã góp công lớn vào thành tích đứng đầu bảng G vòng loại của U23 Triều Tiên, giúp U23 Triều Tiên là đội giành vé đầu tiên sau vòng loại tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2, đội tuyển U23 Triều Tiên thường dùng lối chơi phòng ngự phản công, dựa trên nền tảng thể lực dẻo dai. Khung đội hình U23 Triều Tiên có những cá nhân xuất sắc như: thủ môn Kang Ju-hyok, hậu vệ Jong Tong-chol, các tiền vệ Kim Kuk-chol, Ri Kum-hyok và bộ đôi tiền đạo Pak Kwang-hun, Kim Kuk-jin.