Cấp điện trở lại cho đảo Cát Bà sau một ngày bị đứt cáp vượt biển

VietTimes -- Chiều 9/8, sau hơn một ngày khắc phục, Công ty điện lực Hải Phòng đã hoàn tất việc sửa chữa đường dây 35kV vượt biển từ đất liền ra đảo Cát Bà (Hải Phòng). Trước đó, đường dây này bất ngờ bị đứt, khiến toàn bộ đảo mất điện trong một ngày.
Cột điện đường dây 35kV vượt biển từ đất liền ra đảo Cát Bà bị hưu hỏng. Ảnh: Điện lực Hải Phòng
Cột điện đường dây 35kV vượt biển từ đất liền ra đảo Cát Bà bị hưu hỏng. Ảnh: Điện lực Hải Phòng

Theo Công ty điện lực Hải Phòng, đường dây 35kV vượt biển cấp điện cho đảo Cát Bà bị đứt tại cửa Lạch Huyện, đã khiến toàn bộ đảo mất điện từ khoảng sáng ngày 8/8. 

Cụ thể, dây pha của đường dây A bị đứt, cánh xà hãm dây bị cong lệch nghiêm trọng. Pha C đang có nguy cơ đứt, các sợi dây bong ra, chỉ còn lõi thép chịu lực và chùng xuống khoảng 7m, ảnh hưởng đến việc lưu thông của tàu biển lớn ra vào qua lạch huyện Cát Hải.

Hiện việc khắc phục đường dây đã hoàn thành, nhưng nguyên nhân thì còn phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Đáng lưu ý là đường dây đã đứt tại khu vực vượt biển, trên luồng hàng hải quốc gia ở Lạch Huyện - tuyến luồng phục vụ nhu cầu phần lớn lượng hàng hoá vận tải biển qua lại cả miền Bắc.

Nếu không được làm rõ nguyên nhân, hoặc nguyên nhân không chính xác, thì có thể tiềm ẩn nguy cơ lặp lại sự cố kiểu này.

Từ đó, không chỉ lặp lại sự cố mất điện cả khu vực Cát Bà, mà còn gây nguy hiểm đặc biệt cho tàu bè qua lại tuyến luồng quốc gia này, tác động xấu tới hoạt động của cảng trung chuyển Lạch Huyện sắp hoàn thành, cũng như khu hậu cần sau cảng trên đảo Cát Hải.