Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu Tiên Sa

VietTimes -- Sáng 5/3, đội tàu Hải quân Mỹ gồm: tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70); tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108), cùng hơn 5.000 sỹ quan, thủy thủ thuộc lực lượng Hải quân Mỹ đã đến Đà Nẵng, chính thức chuyến thăm TP biển này trong 5 ngày.
Tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) tại vịnh Đà Nẵng
Tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) tại vịnh Đà Nẵng
Tâm điểm sự kiện là sự xuất hiện của siêu hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN-70) trong chuyến thăm này. USS Carl Vinson (CVN-70) là siêu hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ ba thuộc lớp Nimitz của Hải quân Hoa Kỳ, nó được đặt theo tên tên nghị sĩ bang Georgia - Carl Vinson (1883 - 1981) để ghi nhận những đóng góp của ông với lực lượng Hải quân nước này.
Tàu sân bay Carl Vinson, số hiệu CVN-70 được khởi đóng vào tháng 10/1975; hạ thủy tháng 3/1980 và chính thức gia nhập hạm đội vào năm 1982. Là tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân nên năm 2005, tàu ngừng hoạt động để đại tu và tái nạp năng lượng. Đến năm 2009,  USS Carl Vinson (CVN-70) quay lại biên đội tàu và tiếp tục làm nhiệm vụ.
Tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70)  được Hải quân Mỹ triển khai tại Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 (CSG-1) với nhiệm vụ kiểm soát đường biển tại vùng Vịnh trong thập niên 1990 và tuần tra khu vực biển Đông.
CVN-70 có chiều dài 332,84 m; chiều rộng 76,8 m; mớn nước 11,3 m; lượng giãn nước đầy tải 101.300 tấn. Thủy thủ đoàn của tàu sân bay USS Carl Vinson lên tới 3.200 nhân viên hạm tàu, cùng 2.480 nhân lực của hàng không. Và khi cần thiết siêu mẫu hạm này có thể tiếp nhận tới 6.062 người cùng lúc.
Hệ thống năng lượng trên tàu là 2 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A4W, 4 turbine hơi nước với tổng công suất 260.000 mã lực (194 MW), giúp tàu có thể đạt tốc độ tối đa trên 30 hải lý/h (56 km/h), tầm hoạt động không giới hạn và có thể làm việc liên tục 25 năm.
Siêu mẫu hạm USS Carl Vinson được trang bị hệ thống thiết bị quân sự cực kỳ hiện đại và đồ sộ. Bao gồm: Hệ thống radar trinh sát đường không 3 tham số (3D) AN/SPS-48E cùng radar AN/SPS-49(V)5 2D; radar theo dõi mục tiêu AN/SPQ-9B; radar kiểm soát không lưu AN/SPN-46 và AN/SPN-43C; radar điều khiển hạ cánh AN/SPN-41; 4 hệ thống dẫn đường Mk 91 NSSM với các radar Mk 95. Cùng nhiều hệ thống tác chiến điện tử siêu hạng.
Một hệ thống tối tân trên tàu là hệ thống đối kháng điện tử AN/SLQ-32A(V)4 và hệ thống phòng chống ngư lôi SLQ-25A Nixie có vai trò tự vệ thụ động trước các cuộc tấn công của đối phương.
Về sức chưa, mẫu hạm CVN-70 có khả năng mang theo 90 máy bay cánh cố định và trực thăng các loại. Trong đó đáng nể nhất là tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet; máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và các trực tăng SH cùng khả năng nâng cấp cho tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35C Lightning II tác chiến.
Do là hàng không mẫu hạm nên vũ khí của USS Carl Vinson được trang bị khá khiêm tốn. Gồm: 2 bệ phóng Mk 57 Mod 3 của tên lửa phòng không tầm trung RIM-7 Sea Sparrow; 2 bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 Rolling Airframe Missile và 3 module pháo bắn nhanh Phalanx CIWS cỡ 20 mm. Và hệ thống tên lửa đánh chặn tối tân nhất của Hải quân Mỹ.
Do hạn chế về khí tài nên khi làm nhiệm vụ, tàu sân bay Carl Vinson được hộ tống bởi các tàu khu trục tên lửa USS Wayne E. Meyer (DDG-108), USS Michael Murphy (DDG-112) thuộc lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) lớp Ticonderoga tạo ra biên đội tác chiến cực mạnh trên biển.
Đến Đà Nẵng lần này, 2 siêu hạm gồm USS Wayne E. Meyer (DDG-108) và tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) cùng hộ tống USS Carl Vinson (CVN 70).
Một số hình ảnh của tàu USS Carl Vinson (CVN 70) tại cảng Tiên Sa:
Siêu hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN 70) trên vịnh Đà NẵngSiêu hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN 70) trên vịnh Đà Nẵng
Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu Tiên Sa ảnh 2
Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu Tiên Sa ảnh 3
Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu Tiên Sa ảnh 4
Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu Tiên Sa ảnh 5
Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu Tiên Sa ảnh 6
Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu Tiên Sa ảnh 7
Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu Tiên Sa ảnh 8
Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu Tiên Sa ảnh 9
Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu Tiên Sa ảnh 10
Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu Tiên Sa ảnh 11

Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 11

Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 12
Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 13
Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 14
Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 15
Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 16

Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 17

Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 18

Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 19

Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 20

Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 21

Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 22
Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 23
Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 24
Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 25
Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 26
Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 27

Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 28

Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 29
Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 30

Chiêm ngưỡng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang neo đậu ở Cảng Tiên Sa - ảnh 31