Cận cảnh nghi thức hạ cây nêu ở Hoàng cung Huế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, ngày 7/2 (nhằm ngày mồng 7 Tết Nhâm Dần), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ Hạ nêu, khai ấn tân niên và tặng chữ chúc xuân tại Triệu Miếu và Thế Miếu.
Nghi thức hạ Cây nêu ở Hoàng cung Huế (ảnh Tuấn Hiệp)
Nghi thức hạ Cây nêu ở Hoàng cung Huế (ảnh Tuấn Hiệp)

Sự kiện hạ cây nêu đánh dấu kết thúc kỳ nghỉ Tết, chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, lễ Hạ nêu tại Hoàng cung triều Nguyễn thời xưa nhằm đánh dấu kết thúc kỳ nghỉ Tết, chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới.

Theo thứ tự, cây nêu ở Triệu Miếu sẽ được hạ trước, sau đó hạ cây nêu ở sân trước Thế Miếu. Lễ hạ cây nêu được thực hiện với nghi thức trang trọng, hoàn tất lễ hạ nêu trong cung đình Huế. Hoạt động được mô phỏng theo nghi thức thời xưa, lễ hạ cây nêu bao gồm cúng nêu, nhạc lễ (đại nhạc, tiểu nhạc, đánh chuông trống) và hạ cây nêu.

Sau lễ Hạ nêu là phần khai ấn tân niên và tặng chữ chúc Xuân.

Cũng theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khai ấn là nghi thức mở đầu cho một năm làm việc của bộ máy hành chính trung ương xưa với hy vọng cả năm mọi việc suôn sẻ, nhiều thành công, đất nước được thái bình thịnh trị.

Kim ấn (mô phỏng phục chế) được lấy xuống từ ngọn cây nêu với 4 chữ "Phú - Thọ - Khang - Ninh" mang ý nghĩa: giàu sang, sống lâu, khỏe mạnh và bình yên. Người xưa quan niệm những chữ này cầu chúc những điều yên ổn, tốt lành, trường tồn cho đất nước, may mắn, ấm no cho nhân dân.

Kim ấn được đóng lên các tờ giấy có chữ thư pháp mang ý nghĩa may mắn như: Phúc, Lộc, Thọ… và tặng cho du khách với mong muốn nhiều điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với mọi người trong năm mới Nhâm Dần.

Clip: Lễ hạ cây nêu ở Hoàng cung Huế

Lễ Hạ nêu, khai ấn, tặng chữ chúc xuân nằm trong hoạt động phục vụ du khách trong dịp Tết, nhằm khơi lại lễ nghi truyền thống, giúp du khách thấy được nét văn hóa xưa của Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trước đó, vào ngày 23 tháng Chạp, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã làm lễ thượng tiêu (dựng nêu) để treo ấn đón Tết.

Được biết, trong kỳ nghỉ Tết năm nay, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đã được tổ chức như: đổi gác, múa Ngũ hổ chúc xuân... Trong 3 ngày đầu tiên của năm mới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã mở cửa phục vụ miễn phí tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Một số hình ảnh của lễ hạ Cây nêu tại Hoàng cung Huế (ảnh Tuấn Hiệp):

Quang cảnh lễ hạ Cây nêu ở Triệu Miếu

Quang cảnh lễ hạ Cây nêu ở Triệu Miếu

Cây nêu được hạ xuống

Cây nêu được hạ xuống

Cây nêu được di chuyển qua đoạn cổng Ngọ Môn
Cây nêu được di chuyển qua đoạn cổng Ngọ Môn
Nghi lễ chuẩn bị hạ Cây nêu ở Thế Miếu
Nghi lễ chuẩn bị hạ Cây nêu ở Thế Miếu
Tiến hành các nghi lễ để hạ Cây nêu

Tiến hành các nghi lễ để hạ Cây nêu

Cây nêu được hạ xuống
Cây nêu được hạ xuống
Lễ hạ Cây nêu được người dân, du khách quan tâm theo dõi
Lễ hạ Cây nêu được người dân, du khách quan tâm theo dõi
Sau lễ hạ Cây nêu là nghi thức khai ấn và phong tục xin chữ đầu năm
Sau lễ hạ Cây nêu là nghi thức khai ấn và phong tục xin chữ đầu năm
Nghi thức khai ấn
Nghi thức khai ấn
Xin chữ đầu năm
Xin chữ đầu năm