VietTimes – Sau những ý kiến đa chiều về linh vật "hổ ngũ sắc" được Đà Nẵng sử dụng để trang trí đường hoa Bạch Đằng, VietTimes đã đi tìm lời giải cho các ý kiến trên.
Phân đoạn "Truyền thuyết ngũ hổ," với đại cảnh "Hổ Ngũ hành" thể hiện 5 linh vật hổ của năm trên đường hoa Bạch Đằng (TP Đà Nẵng)
Sở Xây dựng cho biết, đường hoa xuân Bạch Đằng năm Nhâm Dần 2022 có chiều dài hơn 2km, bắt đầu từ Công viên APEC đến ngã ba Quang Trung, do Ban Quản lý các dự án các Công trình dân dụng và công nghiệp điều hành dự án, Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng - Sở Xây dựng triển khai thiết kế dựa trên các ý tưởng của cuộc thi trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 do Sở Xây dựng chủ trì.
Kịch bản trang trí lấy từ 21 ý tưởng trang trí hoa và 8 ý tưởng trang trí điện chiếu sáng đến từ các công ty tư vấn thiết kế và ý tưởng của 70 sinh viên kiến trúc trường Đại học Bách Khoa và Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
Đường hoa Bạch Đằng có chủ đề "Rực rỡ sông Hàn" với 11 linh vật hổ, gồm: 5 phân đoạn chính: Truyền thuyết ngũ Hổ (trước cầu chữ T), Đà Nẵng diệu Kỳ (phía Bắc cầu Rồng), Sắc xuân (phía Nam Cầu Rồng), Công viên APEC – Tinh hoa dân tộc, Long - Hổ hội (phía Bắc đầu Cầu Rồng thuộc địa phận quận Sơn Trà).
Cũng theo Sở Xây dựng, phân đoạn "Truyền thuyết ngũ hổ," với đại cảnh hổ Ngũ hành thể hiện 5 linh vật hổ của năm dũng mãnh, tự tin với 5 màu sắc tương ứng ngũ hành: kim-mộc-thủy-hỏa-thổ tương ứng với hổ trắng-hổ xanh lá cây-hổ xanh dương-hổ đỏ-hồ vàng. Đây cũng là ý tưởng đạt giải nhất cuộc thi trang trí hoa năm nay.
Đặc biệt, tiểu cảnh “nhớ rừng” thể hiện 1 linh vật hổ trắng ẩn khuất trong rừng cây, cùng với các tiểu cảnh đàn bướm, hoa tre, thác hoa, xe hoa và các biểu tượng cách điệu linh vật hổ được bố cục tạo điểm nhấn cho đường hoa.
Phân đoạn "Đà Nẵng diệu kỳ", phía Bắc cầu Rồng (quận Hải Châu) là sự kết hợp giữa đường hoa với điểm nhấn là linh vật hổ vàng uy dũng, 5 hình chú hổ dễ thương đứng chen trong các tàu lá chuối thân thiện, gần gũi và các mô hình checkin trang trí chiếu sáng lung linh về đêm, với các biểu tượng: trăng khuyết, tinh cầu, nấm, hộp quà, cây ánh sao. Đây cũng là 1 phân đoạn tập trung trang trí điện chiếu sáng lung linh đẹp nhất về đêm để checkin khu vực cầu Rồng.
Phân đoạn "Sắc xuân" (phía Nam Cầu Rồng) có bố trí cổng đường hoa nhìn về nút giao thông lớn và 10 tiểu cảnh trang trí hoa với 2 linh vật hổ tiểu cảnh nhớ rừng và hổ xanh hướng biển, thác hoa, giỏ hoa hình trái tim, cầu vồng sắc màu, xem kẽ các biểu tượng hổ nhí nhảnh tạo nên khung cảnh vui nhộn, sinh động.
Phân đoạn Công viên APEC - Tinh hoa dân tộc, đây là điểm hoa mới của đường hoa Bạch Đằng, được Công ty CP Trung Nam đầu tư với hình thức xã hội hóa. Khu vực được bố trí 1 đại cảnh linh vật hổ vàng dũng mãnh phía sau là biểu tượng 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn như thể hiện ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.
Clip: Đường hoa xuân Bạch Đằng ở Đà Nẵng
Phân đoạn Long - Hổ hội, (phía Bắc đầu Cầu Rồng, quận Sơn Trà), được bố cục theo hình bàn chân hổ và 1 linh vật hổ vươn mình dũng mãnh như hội tụ cùng rồng vàng hướng về phía biển Đông.
Ngoài 5 phân đoạn chính, TP Đà Nẵng còn trang trí nhiều điểm hoa khác như: khu vực Trung tâm hành chính TP, khu vực vỉa hè số 32, 72 Bạch Đằng, khu vực vỉa hè số 23 Trần Phú… tạo nên không gian đón tết, thưởng xuân cho người dân và du khách.
VietTimes xin gửi đến bạn đọc những hình ảnh về đường hoa xuân Bạch Đằng (Đà Nẵng) trong ngày đầu mở cửa:
Tiểu cảnh phân đoạn "Truyền thuyết ngũ Hổ" trang trí trước công viên cầu chữ T
Phân đoạn "Truyền thuyết ngũ hổ," với đại cảnh "Hổ Ngũ hành" thể hiện 5 linh vật hổ của năm trên đường hoa Bạch Đằng (TP Đà Nẵng)
Nhớ rừng
Sắc Xuân
Dáng Xuân
Phân cảnh "Đà Nẵng diệu kỳ" tại công viên phía Tây Bắc cầu Rồng
Phân đoạn Sắc xuân tại công viên Tây Nam cầu Rồng
"Thuỷ Hổ" tại công viên bờ Tây cầu Rồng
Tại Công viên APEC
Bé đi du Xuân
Phân đoạn Long - Hổ hội, (phía Bắc đầu Cầu Rồng, quận Sơn Trà)
Xuân đã đến rất gần
Bên cạnh các tượng linh vật còn có những hình ảnh cách điệu về hổ con tạo điểm nhấn thưởng lãm cho người dân
Người dân bắt đầu du Xuân ngay khi đường hoa được mở cửa
VietTimes – Văn phòng thường trực đặt tại toà nhà Capital Place (Ba Đình, Hà Nội) sẽ đóng vai trò là trung tâm hợp tác, kết nối các đối tác nhằm hỗ trợ Boeing triển khai những ưu tiên phát triển kinh doanh tại Việt Nam.
VietTimes – Lấy ý tưởng từ chuyến bus công nghệ, GenZ sẽ gặp gỡ thần tượng và tìm hiểu, cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất thông qua các hoạt động đa điểm chạm tại các zone trải nghiệm.
VietTimes – Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và Outbox sẽ triển khai xây dựng thí điểm hệ thống chỉ số mức độ hấp dẫn điểm đến (IDDA), hướng tới việc nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hút của du khách đến với TP.
VietTimes – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội yêu cầu Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh việc xử lý vụ Bách Đạt An liên quan đến hàng ngàn người dân.
Ngày 3/5, WHO đã công bố chiến lược mới trong phòng chống COVID-19, trong đó chuyển từ cơ chế khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát lâu dài đối với dịch bệnh này.
VietTimes – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất phương án sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt và sáp nhập 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên, thành 1 đơn vị hành chính cấp huyện.
VietTimes – Trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ 29/4-3/5), tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt 321.623 lượt khách, tăng 26,6% so với năm 2022 - Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết.
VietTimes – Hành khách đi máy bay có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID để làm thủ tục lên máy bay, thay thế căn cước công dân - thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam.
VietTimes – Tuyến du lịch thủy nội địa tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) có hành trình khai thác từ bến CT15 đi Hòn Sụp - Bãi Nam - Bãi Đa, chiều dài 11km, phạm vi cách bờ không quá 1,8km.
VietTimes – Từ ngày 29/4 đến 2/5, khoảng gần 80.000 lượt du khách đã đến tham quan Huế. Du khách đến Huế tăng nhờ hiệu ứng của tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế 2023 và các lễ hội diễn ra tại địa phương.
VietTimes – Theo Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL), trong tháng 4/2023, ngành du lịch Việt Nam đón hơn 984.000 lượt khách quốc tế, cao nhất tính từ đầu năm 2023 đến nay.
VietTimes – Hội thảo "Kiến tạo thành công trên nền tảng kinh doanh số" nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm làng nghề truyền thống trên nền tảng số một cách hiệu quả, đã diễn ra hôm nay, 29/4, do UBND TP Huế tổ chức.
VietTimes – Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng vừa điều động, bổ nhiệm các cán bộ về 5 đơn vị của Bộ gồm Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Viện Chiến lược TT&TT và Trung tâm Internet Việt Nam.
VietTimes – Tại Festival Nghề truyền thống Huế 2023, gần 350 nghệ nhân, thợ lành nghề đến từ 69 cơ sở nghề, làng nghề truyền thống trên cả nước đã trình diễn những kỹ thuật chế tác các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc.
VietTimes – Ngay trước dịp nghỉ lễ dài ngày, chiều nay, 28/4, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành tăng cường công tác phòng, chống dịch trước, trong, sau dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.
VietTimes – Hà Nội thí điểm gỡ bỏ biển cấm taxi trên 9 tuyến phố và thí điểm cho xe máy lưu thông 2 chiều trên phố Quốc Tử Giám trong nửa năm, bắt đầu từ ngày 29/4 đến hết ngày 29/10/2023.