Cận cảnh 2,5 tấn lá thảo mộc chứa chất ma túy chuyển qua đường bưu chính quốc tế

Chiều 6-7, Cục Hải quan Hà Nội đã thông tin chính thức về việc triệt phá thành công chuyên án khám xét và bắt giữ các lô hàng chứa chất ma túy có nguồn gốc thảo mộc qua đường bưu chính quốc tế. Tang vật bắt giữ gồm 199 kiện hàng, trọng lượng khoảng 2,5 tấn. Dưới đây là hình ảnh toàn bộ số tang vật được ghi lại
 Tang vật bị bắt giữ trong chuyên án E316
Tang vật bị bắt giữ trong chuyên án E316

 Công chức Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Hà Nội kiểm đếm tang vật. Ông Nguyễn Trường Giang-Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội cho biết, qua giám định thành phần xác định lá thảo mộc chứa chất ma túy rất độc, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam

 Trong tổng số 199 kiện hàng, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thu giữ 194 kiện, 5 kiện do Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài bắt giữ. Hình ảnh trên là 113 kiện hàng chứa chất ma túy có nguồn gốc thảo mộc nhập từ Etiopia và Kenia...

 Và 81 kiện hàng xuất đi Mỹ, Anh, Úc, Hà Lan tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Hà Nội.

 Lá thảo mộc chứa chất ma túy được đóng gói dưới nhiều hình thức. Có loại đầy đủ nhãn mác, nội dung khai báo là "trà khô" hoặc "thảo mộc sấy khô", "chùm ngây"... 

 Có loại được đóng trong các túi nilon đơn giản. Qua giám định của Viện Khoa học hình sự (C54)- Bộ Công an thì chất thành phần trong mẫu giám định là chất cathinone, nằm trong danh mục 1 STT:9, Nghị định 82/2013/NĐ-CP của Chính phủ (Danh mục 1 là danh mục các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền).

 Thủ đoạn của các đối tượng là chia nhỏ gói hàng, nhập về Việt Nam để xuất đi nước thứ ba. Trên vậnđơn bưu điện của các kiện hàng nêu rõ người gửi, người nhận là các công ty, cá nhân (một số công ty từ chối nhận hàng). Thông tin liên quan đến các đối tượng có tên trong số tang vật trên đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo nhận định của Ban chuyên án đây là một đường dây vận chuyển trái phép thảo mộc khô có chứa chất ma túy có diễn biến phức tạp, có tổ chức, quy mô lớn, phạm vi rộng trên toàn quốc. Lợi dụng Việt Nam là nước xuất khẩu chè, khi xuất nhập khẩu, các cá nhân và doanh nghiệp đều khai báo với cơ quan Hải quan là cây thảo mộc sấy khô, cây chùm ngây khô, chè khô để thông quan các lô hàng này đến nước thứ 3. Chủ mưu ở nước ngoài, người gửi và người nhận là những người được thuê vận chuyển tại Việt Nam. Với thủ đoạn nhập khẩu sấy khô từ Etiopia, Kenia, Nam Phi tập kết về Việt Nam sau đó tìm cách chuyển sang các nước khác (Úc, Hà Lan, Mỹ) qua đường hàng không, bưu chính quốc tế.

Theo Báo Hải quan