Có nơi chi hàng tỷ đồng không đúng chế độ 178
Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178 và 67, từ tính toán, chi trả đến sử dụng nguồn kinh phí, trong đó có nơi chi hàng tỷ đồng chưa đúng quy định.
Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178 và 67, từ tính toán, chi trả đến sử dụng nguồn kinh phí, trong đó có nơi chi hàng tỷ đồng chưa đúng quy định.
Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ trường hợp đã cho nghỉ việc theo Nghị định 178, nếu phát hiện sai sót phải có phương án khắc phục kịp thời.
Bộ Nội vụ đang tiến hành lấy ý kiến về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dành cho cán bộ, công chức, viên chức với hai đề xuất kéo dài 7 ngày hoặc 10 ngày liên tục.
Với khối lượng dữ liệu lớn trong nhiều lĩnh vực như quy hoạch, giao thông, nhà ở, bất động sản, đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng xác định AI là động lực để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33% so với trước đây.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết cả nước giảm hơn 41.500 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.
Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh An Giang, được Thủ tướng giao giữ quyền Bộ trưởng Nội vụ, thay ông Đỗ Thanh Bình chuyển công tác.
Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn sẽ không diễn ra đồng loạt mà căn cứ điều kiện, đặc điểm của từng địa phương để xem xét cụ thể.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước và sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách, hoàn thành trong quý II.
Bộ Nội vụ khẳng định không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ nên không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5.
Theo dự thảo Nghị định đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, lương hưu sẽ tăng từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng mỗi tháng, tùy chức danh và hệ số lương.
"Hiện nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước”, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định.
Theo Bộ Nội vụ, qua số liệu thống kê báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân 8,6 triệu đồng/người, tăng 13% so với với Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết đa số người lao động đồng tình với đề xuất hoán đổi ngày làm việc để dịp Tết Dương lịch 2026 4 ngày.
Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố trong giai đoạn tới đây.
Các ông Lê Hoài Trung, Đỗ Thanh Bình và Trần Đức Thắng lần lượt trở thành Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua.
Từ thực tế triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để hoàn thiện và ổn định vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo thực trạng bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng đề xuất biên chế giai đoạn 2026–2031, bảo đảm đội ngũ nhân lực...
Bộ Nội vụ đang đăng lấy ý kiến nhân dân về việc trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Thứ trưởng Bộ nội vụ khẳng định các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được vận hành ngay và thông suốt khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7.