Bộ Công Thương sẽ kỷ luật cán bộ đi lễ chùa trong giờ hành chính

VietTimes -- Trước thông tin có cán bộ Cục Xúc tiến thương mại đi lễ chùa trong giờ hành chính, Bộ Công thương cho biết đã tiến hành kiểm tra và sẽ xem xét hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tập thể này.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, trong Bản tin Thời sự lúc 19h tối 7/2, Đài truyền hình Việt Nam VTV phát phóng sự “Cán bộ ngành Công Thương đi lễ chùa trong giờ hành chính”.

Ngay sau khi bản tin này được phát sóng, lãnh đạo Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Đến 21 giờ cùng ngày, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Công thương. Báo cáo xác nhận có việc cán bộ thuộc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại xuất hiện trong bản tin mà phóng viên phản ánh.

Cũng ngay trong tối 7/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Cục Xúc tiến thương mại giải trình vụ việc trên và báo cáo toàn bộ vụ việc lên lãnh đạo Bộ trong sáng ngày 8/2.

Trên cơ sở bản giải trình của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ sẽ xem xét hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc trên. Bộ Công Thương sẽ công bố thông tin sớm nhất đến báo chí và dư luận được biết.

Ngày 2/2, trong ngày đầu quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết Đinh Dậu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc cấm công chức đi hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ

Tiếp đó, ngày 3/2, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhắc lại nội dung của công điện ngày 2/2, tiếp tục nhấn mạnh việc các Bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm các cơ quan sử dụng xe công đi lễ hội; xử lý nghiêm cán bộ, công chức bỏ việc trong giờ hành chính đi lễ hội.