close Đăng nhập

Bé trai 6 tuổi mất tích trong rừng, hàng trăm người tìm kiếm

Chính quyền đã huy động hơn 100 người, chia làm nhiều nhóm tìm kiếm cháu bé bị đi lạc trong rừng sâu thuộc xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Nhiều người dân chia nhau tìm kiếm bé trai.
Nhiều người dân chia nhau tìm kiếm bé trai.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh nhiều người tham gia tìm kiếm bé trai 6 tuổi mất tích trong rừng. Sự việc xảy ra ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Theo thông tin chia sẻ, ngày 18/8, bé trai 6 tuổi ở xã Lâm Giang cùng nhóm bạn lên đồi ở sau nhà hái quả. Sau đó, bé trai này một mình rẽ sang hướng khác. Bài viết đã thu hút sự quan tâm từ người dùng Facebook.

Xác nhận sự việc, chiều 19/8, lãnh đạo UBND huyện Văn Yên, Yên Bái, cho biết chính quyền đang huy động hơn 100 người, chia làm nhiều nhóm tìm kiếm bé trai Đ.V.L. (6 tuổi, ở xã Lâm Giang) bị đi lạc trong rừng sâu.

Theo lãnh đạo huyện Văn Yên, trưa 17/8, cháu L. cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 tại nhà họ hàng. Đến chiều cùng ngày, cháu L. cùng 8 người bạn trên đường về nhà rồi dừng chân tại khu vực đồi sau nhà hái quả. Sau đó L. mất tích.

Khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân trong thôn tham gia tìm kiếm cháu bé.

Lãnh đạo huyện Văn Yên cho hay chính quyền lên nhiều phương án, chia nhiều nơi như ở suối, trên đồi và tìm qua các camera dọc tuyến tỉnh lộ 164 để tìm kiếm cháu L. Lực lượng chức năng đã hút cạn một ao nước để tìm kiếm cháu bé nhưng chưa thấy tung tích.

Xã hội số

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Cơ quan thẩm tra đề nghị siết tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, chỉ thực hiện trong trường hợp “thật sự cần thiết”, đồng thời cho rằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất cần có cơ chế tăng hoặc giảm phù hợp thực tế.

Lê Văn Phú và vợ (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Phú Lê và vợ bị khởi tố

Phú Lê và vợ thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Kiều và Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.