Bắt giám đốc một công ty dược và trưởng phòng kế hoạch - tài chính Sở Y tế Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu và một giám đốc công ty dược bị bắt về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt Quyết định và Lệnh đối với Huỳnh Thanh Phong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt Quyết định và Lệnh đối với Huỳnh Thanh Phong.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Thanh Phong (58 tuổi) Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.

Ông Phong bị bắt để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Diễn biến điều tra này liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng xảy ra tại dự án mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Đồng thời, Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phong để phục vụ điều tra.

Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Minh Tuệ (Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D) về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “rửa tiền”.

Anh 2.jpeg
Công an đọc lệnh bắt tạm giam ông Lê Minh Tuệ.

Theo cơ quan công an, ông Huỳnh Thanh Phong là Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đã có hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, tạo điều kiện cho liên danh Công ty Cổ phần thương mại T&C Hà Nội và Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra xác định, Lê Minh Tuệ là Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D liên danh Công ty Cổ phần thương mại T&C Hà Nội đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.

Trước đó, ngày 8/6, ông Lê Trọng Bằng (43 tuổi, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và ông Đỗ Mạnh (41 tuổi, ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Bằng là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Hợp Phú đã chỉ đạo Mạnh thành lập hàng loạt công ty "ma" để tham gia đấu thầu các gói thầu mua sắm, thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Bằng và Mạnh được xác định có hành vi thỏa thuận với một bên hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng.