Bão Tokage trực hướng đổ bộ vào Nam Trung Bộ

VietTimes -- Tính đến cuối ngày 26/11, bão Tokage đã đi vào biển Đông, chính thức trở thành cơn bão số 9 trong năm và trực chỉ đổ bộ vào phía nam sau khi chuyển hướng từ hướng bắc sang.
Sau khi chuyển hướng từ hướng bắc sang, bão Tokage trực hướng đổ bộ vào Nam Trung Bộ
Sau khi chuyển hướng từ hướng bắc sang, bão Tokage trực hướng đổ bộ vào Nam Trung Bộ

Theo đó, vào hồi 19h ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc-117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 490km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc-117,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12. 

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 19 giờ ngày 28/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc-115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5 mét. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. 

Do hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường (29/11), các khu vực từ Đà Nẵng - Khánh Hòa từ ngày 30/11-2/12 sẽ có mưa to đến rất to. Các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía Bắc (Nghệ An - Thừa Thiên Huế). 

Cũng theo Trung tâm khí tượng thủy văn, tối 26/11, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Quảng Bình-Đà Nẵng đêm nay và sáng 27/11 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16oC, vùng núi cao 8-11oC. 

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Trước diễn biến của cơn bão, cùng ngày, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã gửi công điện cho các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Bà Rịa Vũng Tàu, yêu cầu các địa phương theo dõi diễn biến của bão, chủ động thông báo cho phương tiện hoạt động trên biển không đi vào khu vực nguy hiểm; kiểm đếm tàu thuyền và chỉ đạo neo đậu an toàn.