Bao giờ Solskjaer rời Old Trafford?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – HLV Solskjaer đưa Cristiano Ronaldo trở lại trong đội hình xuất phát trận đấu với Aston Villa sau khi nghỉ ngơi ở League Cup. Nhưng điều đó không cứu cho MU khỏi một trận thua 0-1 ngay trên sân Old Trafford.
Yên tâm đi, tôi sẽ thay đổi MU. Ảnh MUFC.
Yên tâm đi, tôi sẽ thay đổi MU. Ảnh MUFC.

Aston Villa không phải là đội bóng mạnh tại Premier League, sau 5 trận đầu tiên của mùa giải họ thắng 2, thua 2 và hòa 1. Hàng phòng ngự của họ đã đến thủng lưới tới 7 bàn. Trên thánh địa Old Trafford khi Cristiano Ronaldo trở lại, với Mason Greenwood, Bruno, Pgoba thì không ai tin MU sẽ thua. Nhưng dưới bàn tay điều hành của Solskjaer thì MU đã thua, thua trong tình huống Bruno đá hỏng penalty cuối trận đấu.

Đẳng cấp cầm quân

Tính ra, sau trận thua Aston Villa, thì Manchester United nhận đến 3 thất bại trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. HLV S.Smith đã có cách để cho hiệu ứng Cristiano Ronaldo đã không còn tác dụng. Và khó khăn mà Manchester United dưới thời HLV Solskjaer ba năm qua vẫn là đội bóng vốn bấp bênh, thiếu tính ổn định. Khó khăn chồng chất khi Luke Shaw và Harry Maguire lần lượt dính chấn thương phải rời sân. Tuần tới, MU sẽ có trận đấu quan trọng gặp Villarreal ở Champions League mà nếu tiếp tục để thua thì số phận HLV Solskjaer coi như xong.

Ai sẽ là thủ lĩnh hàng công MU. Ảnh MU FC.

Ai sẽ là thủ lĩnh hàng công MU. Ảnh MU FC.

Điều gì khiến trong 4 trận đấu vừa qua MU chỉ thắng chật vật West Ham 2-1 còn để thua 3 đối thủ đều được đánh giá dưới cơ. Đầu tiên là Solskjaer chưa làm tốt mối quan hệ trên sân giữa Cristiano Ronaldo với 2 ngôi sao hiện tại của MU là Mason Greenwood và Bruno. Không thể phủ nhận Mason Greenwood cùng với Marcus Rashford là những tài năng trẻ hàng đầu mà lò Carrington đã đào tạo ra những năm qua.

Tiền vệ số 11 thường xuyên có những pha áp sát và xộc thẳng vào hàng thủ đội khách. Nhưng có ít nhất 3 tình huống nếu quan sát tỉnh táo hơn và đưa ra những quyết định chính xác hơn, Greenwood đã có thể đặt Ronaldo vào thế đối mặt khung thành Aston Villa và ghi bàn. Con số 3 tình huống là quá nhiều và cổ động viên MU hỏi, khi đó Ole đứng đâu?

Đàn em Bruno Fernandes chính là người luôn nỗ lực tạo ra những đường chuyền dài vượt tuyến và 1 trong số đó đặt siêu sao người Bồ vào thế đối mặt khung thành Aston Villa. So với trong đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, mối quan hệ trong sân của bộ đội này tốt hơn nhiều. Khó thể trách Bruno đá hỏng quả penalty để gỡ hòa cho MU, các cầu thủ đều muốn khẳng định mình không phải là cái bóng của Ronaldo. Nhưng Solskjaer phải là người quyết định trong những tình huống nhạy cảm. Tiếc thay nhà cầm quân người Na Uy lại không đủ cái uy của một HLV lớn để làm điều đó.

Các đội bóng đã có cách để cho hiệu ứng Cristiano Ronaldo không còn tác dụng. Ảnh MU FC

Các đội bóng đã có cách để cho hiệu ứng Cristiano Ronaldo không còn tác dụng. Ảnh MU FC

MU thua không phải Aston Villa chơi hay hơn, đơn thuần là do Quỷ đỏ thành Manchester không thể gây sức ép lên khung thành đối phương. Việc trận đấu được định đoạt từ một tình huống phối hợp đá phạt góc được coi là một “tai nạn sân cỏ” mà thôi. Nhưng chắc chắn HLV Ole Gunnar Solskjaer phải chịu trách nhiệm khi sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm quen thuộc là Scott McTominay và Fred quá lâu trên sân ở cuộc đối đầu với Aston Villa.

Rồi chất lượng đường tạt bóng của MU từ 2 cánh đang cho thấy họ chỉ là đội bóng hạng trung tại Premier League. Điều này liên quan đến việc dùng Pgoba ở đâu là hợp lý, dạt biên trái hay chơi tiền vệ trung tâm, như thế Sancho sẽ bị đẩy lên ghế dự bị chăng?

Cơ hội cuối cùng

Là người theo dõi MU khá lâu, nhà báo Lê Thọ Bình đã nhận xét chính xác: “HLV Solskjaer chính là điểm yếu nhất trên sân sân Old Trafford. Muốn MU thay đổi phải thay người cầm quân, không thể khác được”. Báo chí Anh cũng nhận định như thế.

Bao giờ Solskjaer rời Old Trafford? Ảnh MU FC

Bao giờ Solskjaer rời Old Trafford? Ảnh MU FC

Chắc chắc các ông chủ MU cũng biết điều đó, nhưng quả thực lúc này đủ uy tín để đến với MU chỉ còn Zinedine Zidane, Antonio Conte là người danh tiếng nhất khả dĩ vào lúc này. Đây chính là những HLV chất lượng đang "thất nghiệp" đã có thành tích trên băng ghế chỉ đạo, khác hẳn Solskjaer được chọn vì hiểu truyền thống, văn hóa MU.

Nhưng đây là những HLV đầy cá tính, nếu đến Old Trafford sẽ loại đi kha khá những cầu thủ hiện tại của Man Utd, kể cả những người mới mua. Điều quan trọng là triết lí của Conte, Zidane được cho là không phù hợp lắm với truyền thống của Man Utd. Rõ ràng, nước đi này khá mạo hiểm, quá tốn kém nên số phận của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ được kéo dài đến sau trận gặp Villarreal ở Champions League. Nếu thua trận, có lẽ không đợi cách chức mà Solskjaer nên tự ra đi trong danh dự, đúng truyền thống của MU.