Premier League: Khi hai ông vua sân cỏ đối đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 18h30 tối nay (25/9) trên sân Stamford Bridge chủ nhà Chelsea sẽ đối đầu Man City. Cuộc đối đấu giữa nhà vô địch Champions League và đương kim vô địch Premier League là tâm điểm vòng 6 Ngoại hạng Anh 2021-2022.
Super Saturday - Siêu thứ Bảy giữa Chelsea vs Man City sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của cổ động viên . Ảnh AT.
Super Saturday - Siêu thứ Bảy giữa Chelsea vs Man City sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của cổ động viên . Ảnh AT.

Trận đấu Super Saturday - Siêu thứ Bảy giữa Chelsea vs Man City sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của cổ động viên bởi đây chính là 2 ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch Premier League mùa này. Người ta sẽ chứng kiến một cuộc so tài giữa các dàn sao lớn nhất sân cỏ Anh và hai chiến lược gia được đánh giá là tài năng bậc nhất thế giới tại thời điểm hiện nay: Thomas Tuchel và Pep Guardiola.

Super Saturday đáng xem

HLV Thomas Tuchel đang là "khắc tinh’"của Pep khi giành 3 chiến thắng liên tiếp trước Pep Guardiola (1 ở Premier League, 1 tại bán kết FA Cup và trận khác ở chung kết Champions League). Khi cùng làm việc ở Bundesliga, Pep đã không ngần ngại chia sẻ "Trong tương lai, Thomas Tuchel sẽ là đối thủ lớn nhất của tôi".

Khoảng cách giữa 2 đội đang là 3 điểm và nếu chiến thắng, Man City sẽ vượt lên chính The Blues. Phong độ hiện nay của cả hai đều rất ấn tượng, nhưng rõ ràng nếu được chọn thì sẽ nhiều cổ động viên trung lập sẽ dự đoán phần thắng thuộc về The Blues.

Trong toàn bộ lịch sử, Chelsea và Man City đã từng chạm trán nhau tổng cộng 169 lần, trong đó hai đội hòa 39 trận, chủ nhà The Blues thắng 71 trận, Man Xanh ít hơn chỉ 59 lần. Đáng nói nhất là trong 5 lần đụng độ gần nhất, Chelsea thắng 3, thua 2 nên Pep Guardiola hẳn rất muốn cân bằng tỷ số bằng chiến thắng trên sân khách.

HLVThomas Tuchel đang là "khắc tinh’"của Pep khi giành 3 chiến thắng liên tiếp trước Pep Guardiola (1 ở Premier League, 1 tại bán kết FA Cup và trận khác ở chung kết Champions League). Ảnh AP.

HLVThomas Tuchel đang là "khắc tinh’"của Pep khi giành 3 chiến thắng liên tiếp trước Pep Guardiola (1 ở Premier League, 1 tại bán kết FA Cup và trận khác ở chung kết Champions League). Ảnh AP.

“Thuyền trưởng” Pep Guardiola có chút loạng choạng đầu mùa giải khi để thua trước Leicester ở trận tranh Siêu cúp Anh. Ngay sau đó, họ bất ngờ sa sẩy ngay trong trận ra quân mùa giải 2021-2022 trước Tottenham. Nhưng họ đã kịp có 3 trận thắng trước khi hòa 0-0 khó hiểu trước đội khách Southampton, được đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Mùa giải này, Pep đẩy tuyển thủ Brazil G.Jesus ra cánh trái trong sơ đồ 4-3-3 và cầu thủ này đã có 3 pha kiến tạo, nét mới của lối đá “nhà vua sân cỏ Anh”. Vấn đề của Man City là các tuyển thủ Anh thi đấu tốt tại Euro 2020 như Sterling và J.Greaslish đều chưa hòa nhập với đồng đội.

Việc đang thiếu đi một trung phong cắm đẳng cấp đang khiến cho Pep Guardiola chưa thật bùng nổ. Bù lại hàng phòng ngự vẫn là điểm mạnh của The Citizens để họ không quá bị thất thế trong chuyến làm khách đến Stamford Bridge. Vấn đề là trung phong F.Torres phải chắt chiu cơ hội trước khung thành “vua châu Âu” bởi chắc chắn đây là trận đấu không có nhiều cơ hội ghi bàn.

Stamford Bridge gọi tên ai?

Nhà vô địch Champions League đang trải qua chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng với 13 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường trong đó có 11 trận thắng và 7 trận giữ sạch lưới. HLV Thomas Tuchel đang đưa Chelsea trở thành pháo đài bất khả xâm phạm khi 6 trận gần nhất (tính cả trận tranh Siêu cup châu Âu), họ đã ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn duy nhất trên chấm 11m (trong trận với Liverpool).

Stamford Bridge gọi tên ai? Ảnh AP.

Stamford Bridge gọi tên ai? Ảnh AP.

The Blues sau khi bổ sung Lukaku cũng trở nên đáng nể. Sau 4 lần ra sân, tân binh này đã ghi được 3 bàn thắng và đó đều là những tình huống xử lý thể hiện đẳng cấp của một tiến đạo hàng đầu. Quan trọng hơn, Lukaku thi đấu tràn đầy năng lượng, lại là người rất giỏi làm tường, và nếu không ghi bàn thì anh sẽ thu hút hậu vệ đối phương hoặc tham gia kiến tạo để các vệ tinh khác ghi bàn.

Thomas Tuchel cầm sa bàn linh hoạt, sáng tạo nên hàng phòng thủ The Blues không những làm tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn biết khi bàn. Khi những mũi nhọn không thể tỏa sáng, thì Chelsea vẫn có thể giải quyết trận đấu nhờ vào các ngôi sao phòng ngự. Khi gặp Tottenham, ông đưa tiền vệ Kante vào sân, xoay đội hình từ 3-4-3 sang 3-4-1-2 để hai trung vệ Silva và Rudiger cùng với tiền vệ Kante rảnh chân đã ghi bàn để mang về chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Chelsea.

Chelsea không chỉ sở hữu một đội hình rất chất lượng và đồng đều cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Với những kết quả tích cực từ đầu mùa, các cầu thủ đội bóng thành London đang có một tâm lý vô cùng hưng phấn.

Chúng tôi sẽ dự đoán kết quả 2-1 nghiêng về “vua sân cỏ châu Âu”, còn bạn, bạn chọn tỷ số nào?