Bản đồ bóng đá châu Âu đang được vẽ lại

VietTimes -- Lần đầu tiên trong lịch sử, cả hai trận chung kết cúp châu Âu trở thành những cuộc đấu nội bộ của người Anh. Liverpool gặp Tottenham ở Madrid trong trận chung kết Champions League, còn Arsenal đối đầu Chelsea tại Europa League. Người Anh đang vẽ lại bản đồ bóng đá châu Âu.
HLV người Đức Juergen Klopp đã dẫn dắt Liverpool tới trận chung kết Champions League
HLV người Đức Juergen Klopp đã dẫn dắt Liverpool tới trận chung kết Champions League

Nhắc đến 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, ai cũng nghĩ tới Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue I. Trong 10 tiêu chí chính được đưa ra để đánh giá, Premier League dẫn đầu ở 3 tiêu chí quan trọng nhất: Thành tích CLB, tiền lương và mức độ thành công của các HLV.

Ngoài ra, việc đóng góp tới 124 cầu thủ vừa chinh chiến tại đấu trường danh giá nhất hành tinh - VCK World Cup 2018 - cũng là minh chứng quan trọng cho thấy sức hút của Premier League khủng khiếp đến thế nào. 

Chấm dứt kỷ nguyên bóng đá Tây Ban nha

Một thập niên qua, bóng đá châu Âu bị thống lĩnh dưới gót giày xứ bò tót khi người Tây Ban Nha thay nhau giữ cúp Champions League  lẫn Europa League. Tính ra, Real và Barca có đến 7 lần vô địch Champions League còn Sevilla và Atletico cũng 6 lần đăng quang tại Europa League. Nhưng giờ đây  Liverpool, Spurs, Chelsea và Arsenal đang trở thành những người mở ra kỷ nguyên vàng son cho bóng đá Anh.

Đã qua rồi cái thời Premier League “ăn xổi” vung tiền mua ngôi sao để làm nên thành công trong giai đoạn giữa những năm 2000. Lúc đó, trong 5 mùa giải từ 2004-2009, luôn có ít nhất 1 CLB Anh có mặt trong trận chung kết Champions Leauge. Nhưng rốt cuộc, “niềm vui không tày gang” vì không thể cân đối được tài chính CLB và giữ ổn định thành tích.

Thay đổi chiến lược làm bóng đá

Mấy mùa giải này, các CLB Anh thay vì vung tiền mua siêu sao họ mạnh dạn đầu tư mua trang thiết bị hiện đại, áp dụng phương pháp tập luyện tiên tiến. Kết quả đội U17 nước này vô địch giải World Cup 2017. Sau đó, những cầu thủ trẻ "Tam sư" cũng lên ngôi tại vòng chung kết U20 World Cup.

Tại World Cup 2018 trên đất Nga, tuyển Anh vào đến bán kết với đội hình gồm nòng cốt là những cầu thủ trẻ măng do mình tự đào tạo. Những sản phẩm như Raheem Sterling (Man City), Alexander-Arnold (Liverpool), Delle Ali (Tottenham), , Loftus-Cheek (Chelsea)… là tương lai sáng lạn của đội tuyển Anh.

Nếu như người Đức tự hào có Footbonout, công nghệ giúp cầu thủ rèn luyện khả năng phán đoán tình huống bằng căn phòng bắn bóng ngẫu nhiên, thì giờ đây người Anh có ICON. Thậm chí tính năng này còn vượt trội hơn Footbonout do hướng bắn đa dạng và tốc độ, số lượng bóng đều lớn hơn, từ đó giúp những cầu thủ phán đoán tình huống tốt hơn. Giá thành ICON lại trẻ hơn rất nhiều.

Phòng tập ICON giá chỉ 20 nghìn bảng đã luyện khả năng phán đoán cho cầu thủ trẻ.
Phòng tập ICON giá chỉ 20 nghìn bảng đã luyện khả năng phán đoán cho cầu thủ trẻ.

Trong các tuyển mộ các nhà cầm quân, các ông chủ đều chọn hoạch định chiến lược phát triển CLB trong thời gian dài, chứng không phải mẫu gặt hái thành công ngay lập tức. Các HLV Pep Guardiola, Juergen Klopp, Mauricio Pocchettino, Maurizio Sarri hay Unai Emery đang là những người như thế.

Có mặt tại trận chung kết, dẫn dắt Liverpool là HLV Juergen Klopp, một trong những HLV giỏi nhất nước Đức. Trong khi đó, phía Tottenham Hotspur có Mauricio Pochettino, vị HLV từng được báo Telegraph ví như bậc thầy chiến thuật. Nhiều khả năng Pep Guardiola, nhà cầm quân đại tài người Tây Ban Nha, ngồi ghế chỉ đạo Man City sẽ giúp đội bóng này tiếp tục vô địch Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, đối thủ của bóng đá Anh đang có sự sa sút hoặc kém may mắn nhất định. Real Madrid không còn Cristiano Ronaldo trong đội hình trở nên yếu ớt hẳn đi. Barca lại trông chờ hết vào Lionel Messi và họ cũng kém đi chút may mắn vào thời điểm quyết định. Cả Juventus, PSG, Bayern Munich đều độc tôn ở giải quốc nội và hướng tới mục tiêu Champions League nhưng có vẻ như việc không phải cạnh tranh suốt cả mùa bóng đã làm hại phong độ của họ.

Tính cạnh tranh cao

Khác Serie A, La Liga, hay Ligue 1 thì giải Ngoại hạng Anh mùa này cũng phải chờ tới lượt trận cuối mới xác định được nhà vô địch. Chính tính cạnh tranh cao như vậy đã tạo ra bản lĩnh cho các cầu thủ trong giai đoạn cuối cùng của cúp châu Âu. Nếu Liverpool không phải chạy đua cật lực với Man city chưa chắc đã có cuộc lật ngược dòng ngoạn mục thế trước Barca đã vô địch sớm La Liga từ vài vòng trước đó, tương tự là Tottenham Hotspur đang phải đua tốp 4 mùa này.

4 CLB Anh lọt vào trận chung kết Champions Leauge và Europa League mùa này đều không tốn quá nhiều tiền mua cầu thủ. Tốn nhất có lẽ là Liverpool đã chi ra 164 triệu bảng, nhưng chừng đó vẫn quá nhỏ so với những khoản khổng lồ mà Juve, Barcelona, PSG bỏ ra đi chợ mấy mùa vừa qua. Tottenham Hotspur thậm chí còn không tốn 1 xu cho việc tuyển mộ cầu thủ mùa giải vừa qua.

Bóng đá Anh đang “hái quả” từ chiến lược phát triển chuyên nghiệp với những bộ óc tài năng trên ghế huấn luyện. Đã qua rồi thời kỳ bóng đá Anh thoái trào khi chỉ còn mỗi Leicester City góp mặt ở vòng tứ kết Champions League. Liverpool hai năm liên tiếp vào chung kết Champions League. Man City cũng trỗi dậy mạnh mẽ gần đây và hứa hẹn tiếp tục khuynh đảo châu Âu. MU đang tiến hành tái thiết căn bản cách làm bóng đá.

Vẫn có một chút may mắn khi giúp 4 CLB Anh có mặt ở 2 trận chung kết danh giá nhất châu Âu. Nhưng điều không thể phủ nhận là cả Chelsea, Man City đến Liverpool hay Tottenham đều sở hữu đội hình chất lượng. Những trụ cột của họ vẫn đang ở độ tuổi sung mãn và đủ sức chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa, dưỡng như bản đồ bóng đá châu Âu đang được các CLB Anh vẽ lại.