close Đăng nhập

Ban Bí thư chỉ định 4 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cần Thơ

(VietTimes) - Ban Bí thư vừa có quyết định chỉ định 4 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Bí thư chỉ định 4 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cần Thơ

Sáng 26/9, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ mở rộng, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2024, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Bí thư chỉ định 4 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm ông Nguyễn Du (Chánh Văn phòng Thành ủy Cần Thơ); bà Trần Thị Thanh Thúy (Chánh Thanh tra TP Cần Thơ); chị Lư Thị Ngọc Anh (Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ) và bà Nguyễn Minh Phương - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y dược Cần Thơ (Bộ Y tế).

BCH can tho 3.jpg
Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ trao hoa và quyết định của Ban Bí thư tới 4 nhân sự vừa được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Đại diện các cá nhân được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cam kết: "Để xứng đáng với sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, chúng tôi sẽ đem hết sức mình cống hiến, tận tâm với công việc, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao".

Chị Ngọc Anh mong muốn bản thân và những người vừa được bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và sự giúp đỡ của các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, để ngày càng hoàn thiện, nâng cao hơn nữa khả năng thực hiện công việc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị, thời gian tới, 4 cán bộ tiếp tục học tập, rèn luyện, gương mẫu để xứng đáng với vị trí Thành ủy viên; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách của mình, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Xã hội số

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Cơ quan thẩm tra đề nghị siết tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, chỉ thực hiện trong trường hợp “thật sự cần thiết”, đồng thời cho rằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất cần có cơ chế tăng hoặc giảm phù hợp thực tế.

Lê Văn Phú và vợ (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Phú Lê và vợ bị khởi tố

Phú Lê và vợ thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Kiều và Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.