Automobili Pininfarina ra mắt Barchetta, siêu xe điện mui trần đắt nhất hành tinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chưa đầy một tuần sau khi hé lộ một “kiệt tác EV” có tên mã là B95, Automobili Pininfarina ra mắt chiếc EV có tên là Barchetta. Đây là siêu EV mui trần, thiết kế khí động học và có giá đắt nhất hành tinh.

Theo trang Electrek, mẫu siêu xe điện (EV) được sản xuất cực kỳ hạn chế này là sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại với mui trần và màn hình hiển thị khí động học “đầu tiên trên thế giới”. Tuy nhiên, mẫu EV này có giá vô cùng đắt, đạt được danh hiệu EV đắt nhất trên thế giới đến nay.

Buổi ra mắt các EV toàn cầu ngày 18/8 tại Monterey kết thúc một mùa Hè thực sự bận rộn đối với Automobili Pininfarina, hãng đã làm nức lòng những người đam mê EV thế giới không chỉ với 1 mà là 2 siêu EV có thiết kế độc đáo.

Siêu xe Barchetta B95 của công ty Ý Automobili Pininfarina, Video Automobili Pininfarina

Đầu tiên là chiếc Battista Edizione hyper GT, mở đầu chương thứ hai lịch sử của nhà sản xuất ô tô trong những phiên bản giới hạn của chiếc EV siêu sang đầu tiên của doanh nghiệp, xe Battista, một phương tiện rất khó để mua và sở hữu.

Siêu GT (gran tourer – xe đường dài tốc độ cao) được chế tạo dành riêng cho cháu trai của người sáng lập công ty ban đầu và là nhà vô địch Công thức 1 đầu tiên, Nino Farina, có thể đạt tốc độ đáng kinh ngạc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 1,79 giây. Tốc độ siêu nhanh này rất khó để đạt được với xe ô tô điện và chiếc EV mới được ra mắt cũng có tốc độ đó, Automobili Pininfarina cho biết công ty chỉ có ý định chế tạo 5 chiếc Battista.

Đầu tháng 7, nhà phát triển siêu xe tiếp tục cho ra mắt một sản phẩm đáng kinh ngạc khác trong thiết kế EV, giới thiệu một ý tưởng EV mới có tên gọi PURA Vision, kết hợp các tính năng đặc biệt, mái vòm trên cabin bằng kính và cửa không trụ 3 cánh với 2 chỗ ngồi.

Electrek cho biết, siêu EV PURA Vision được trưng bày ở North California trong thời gian Tuần lễ xe hơi Monterey, cùng với một mẫu xe điện khác mang tên “B95” mới được Pininfarina hé lộ gần đây, ra mắt với một số yếu tố thiết kế tương tự như mẫu ý tưởng.

Sau buổi ra mắt toàn cầu này, có thể nhận thấy một yếu tố không có trong thiết kế của B95 là cabin kính. Thay vào đó, Automobili Pininfarina đã chuyển sang xe mui trần.

B9501.jpg
B9502.jpg
B9504.jpg
B9505.jpg
B9506.jpg
B9507.jpg
B9508.jpg
Siêu xe mui trần Barchetta chạy hoàn toàn bằng điện. Ảnh: Automobili Pininfarina

Barchetta xuất hiện dưới dạng EV

Trong buổi ra mắt toàn cầu ngày 18/8, theo giải thích của công ty, chữ “B” trong B95 là viết tắt của Barchetta. Con số “95” đánh dấu kỷ niệm 95 năm thành lập nhà sản xuất ô tô tính đến năm 2025, năm mà Pininfarina SpA dự kiến bắt đầu giao hàng cho khách hàng phiên bản siêu EV sản xuất giới hạn. Chủ tịch công ty Paolo Pininfarina phát biểu:

B95 thanh lịch, táo bạo, kiểu dáng đẹp và đổi mới. Mọi chi tiết đều xác định một thiết kế Pininfarina đích thực. B95 chắc chắn sẽ tiếp tục di sản lâu đời của công ty và cũng đưa ra tuyên bố về mục đích của Automobili Pininfarina, đó là phát triển một danh mục các EV sang trọng với công nghệ cao đáng kinh ngạc.

Automobili Pininfarina nhiều lần phát biểu kỹ lưỡng về triết lý thiết kế PURA của công ty, đặt mục tiêu sáng tạo những phương tiện thuần khiết, vượt thời gian và có thể nhận ra ngay từ cái nhìn thoáng qua. Không chỉ có thiết kế ấn tượng, để giúp người lái xe an toàn trên đường trường hoặc đường đua mà không cần ngồi trong khoang lái kính, Pininfarina đưa vào những yếu tố thiết kế độc đáo cho Barchetta như không gian cabin chìm hơn, mái vòm phía sau đầu mỗi hành khách và màn hình khí động học điều chỉnh điện tử, được nhà sản xuất ô tô siêu sang tuyên bố là “loại đầu tiên trên thế giới”.

Mỗi phiên bản EV mới nhất của Pininfarina sẽ được chế tạo hoàn toàn thủ công tại cơ sở của nhà sản xuất ô tô ở Cambiano, Italy. Tương tự như chiếc EV đầu tiên Battista, Automobili Pininfarina sẽ làm việc cùng với từng khách hàng để chế tạo một chiếc Barchetta thực sự độc nhất vô nhị. Nhằm tăng cường khả năng đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhà sản xuất ô tô cho biết, đội ngũ thiết kế của công ty cung cấp mũ bảo hiểm làm riêng cho khách hàng, phù hợp với chiếc Barchetta duy nhất.

Pininfarina SpA cho biết, mỗi chiếc Barchetta sẽ có giá đáng kinh ngạc 4,4 triệu euro (4,78 triệu USD). Barchetta B95 thực sự đã tước vương miện của Aspark Owl với tư cách là EV đắt nhất hành tinh.

Các nhà sản xuất Barchetta cho biết, siêu xe mới sẽ có cùng hệ truyền động như Battista hyper GT, nhưng được điều chỉnh theo một phương thức độc đáo. 4 động cơ điện riêng lẻ của xe có thể tăng tốc từ 0-60 dặm (95,5 km)/giờ trong vòng chưa đầy 2 giây, đạt tốc độ tối đa trên 300 km/giờ (186 dặm/giờ).

Xe được trang bị Pin lithium-ion 120 kWh, làm mát bằng chất lỏng, hình chữ T của Barchetta cung cấp công suất cực đại 1.400 kW (1.900 PS) và có thể đạt mức sạc lên tới 270 kW trên bộ sạc nhanh DC, bổ sung năng lượng từ 20-80% chỉ trong 25 phút.

Theo Electrek