Ánh Viên là VĐV nữ duy nhất của Đông Nam Á qua vòng loại

Ở ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi, tại giải vô địch thế giới đang diễn ra ở Kazan (Nga), một loạt đối thủ trong khu vực với Ánh Viên đều thất bại.
Ánh Viên là tay bơi nữ hay nhất ở khu vực hiện nay. Ảnh: Đức Đồng
Ánh Viên là tay bơi nữ hay nhất ở khu vực hiện nay. Ảnh: Đức Đồng

Hôm nay, ở nội dung của nữ có bốn phần thi là 100m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân, 400m tự do và 4x100m tự do.Duy nhất Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam vượt qua vòng loại với thành tích 2 phút 13 giây 41, để vào bán kết diễn ra lúc 21h53 hôm nay 2/8 (theo giờ Hà Nội).

Kết quả lần này của tài năng sinh năm 1996 tốt hơn 0,12 giây so với thành tích giúp côđoạt HC vàng và phá kỷ lục ở SEA Games 2015.

Một trong những nữ kình ngư nổi tiếng nhất Đông Nam Á là Quah Ting Wen chỉ đứng thứ 36 ở nội dung 100m bướm với thành tích1 phút 00 giây 30. VĐV người Singapore là người đã đánh bại Ánh Viên ở nội dung 100m tự do tại SEA Games 2015.

Hai người Đông Nam Á còn lại thi đấu cùng nội dung vớiQuah là AlkhaldiJasmine (Phillipines) và Lorenza Monalisa Arieswaty (Indonesia) lần lượt đứng thứ 42 và thứ 50.

Ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợpPawapotako Phiangkhwan (Thái Lan) xếp vị trí thứ 32. Trong khi đó, Khoo Cai Lin (Malaysia) đứng thứ 31, Tseng Rachel (Singapore) thứ 33 và SriphanomthornBenjaporn (Thái Lan) thứ 46 ở nội dung400m tự do.

Trong số nàyKhoo Cai Lin từng giành 5 HC vàng ở SEA Games.

Ở nội dung 4x100m tự do, tuyển nữ Singapore chỉ đứng thứ 18 trong 20 đội.

Schooling Joseph Isaaclà VĐV Đông Nam Á duy nhất còn lại vượt qua vòng loại hôm nay, ở nội dung 50m bướm nam. Anh nhất ở lượt bơi của mình, và thứ năm chung cuộc vòng loại với thành tích23 giây 40, thua kém 0,25 giây so với người về nhất.

Cùng với Ánh Viên,Joseph Schooling là một trong hai VĐV thành công nhất ở SEA Games 2015 khi thi chín nội dung, giành chín HC vàng và chín lần phá kỷ lục.

Giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước diễn ra từ 24/7 đến 9/8, với sự góp mặt của 190 quốc gia và 2.500 VĐV cạnh tranh 75 bộ huy chương.Môn bơi bắt đầu từ ngày 2/8 đến hết đại hội.

Đội tuyển bơi Việt Nam tham dự với bốn VĐV là Ánh Viên, Lâm Quang Nhật, Duy Khôi và Hoàng Quý Phước. Trong đó, hy vọng nhiều nhất được dồn vào Ánh Viên, kình ngư giành tám HC vàng và phá tám kỷ lục tại SEA Games 28.

Nam Anh theo VnExpress