close Đăng nhập

Ấn tượng màn trình diễn động vật hoang dã tại rạp xiếc 4.0

VietTimes -- Một rạp xiếc tại Đức đã sử dụng hình chiếu ba chiều (hologram) thay thế hoàn toàn cho động vật sống trong các tiết mục trình diễn. Đây được coi là một bước lớn để chấm dứt hành vi ngược đãi động vật hoang dã hiện nay.
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Việc sử dụng động vật sống trong các buổi biểu diễn xiếc là một vấn đề gây tranh cãi trong nhiều thập kỷ nay. Trong khi luật pháp các nước trên thế giới chưa có quy định cụ thể cho điều này, một rạp xiếc có tên Roncalli ở Đức đã tiên phong ứng dụng hình ba chiều để thay thế động vật thật trong các chương trình biểu diễn.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Rạp xiếc Roncalli được thành lập năm 1976, bắt đầu hạn chế các buổi biểu diễn động vật hoang dã từ những năm 1990. Kể từ năm 2018, rạp xiếc đã hoàn toàn vắng bóng động vật, thay vào đó các chương trình xiếc thú phục vụ khán giả được tạo ra nhờ công nghệ hình chiếu ba chiều hiện đại.

Các màn trình diễn mô tả các hành động của các con vật quen thuộc như voi, ngựa, hổ… vô cùng sống động. Với sự hỗ trợ của 11 máy chiếu công nghệ cao, hình ảnh hologram sẽ mang đến cho người xem một cảm giác chân thực và thú vị chưa nơi nào có.

Rất nhiều khán giả ủng hộ cách làm sáng tạo của rạp xiếc này. Không những đem đến màn trình diễn mãn nhãn, công nghệ mới này còn giúp giảm thiểu động vật hoang dã trong các gánh xiếc truyền thống bị hành hạ để mua vui cho con người.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Phong trào loại bỏ động vật hoang dã khỏi rạp xiếc đã nhận được sự qua tâm lớn của dư luận. Nhiều báo cáo về sự ngược đãi tàn ác đối với động vật khiến các rạp xiếc phải giảm số lượng động vật hoang dã trong đoàn. Công nghệ trình diễn mới này đã chứng minh thời tàn khốc với động vật hoang dã đã qua, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi không còn động vật nào phải chịu đựng hành hạ vì một buổi trình diễn nghệ thuật.

Theo BrightSide

BrightSide

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.