Ai là người trẻ nhất trong số các giáo sư ngành Y vừa được công bố?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ở tuổi 39, GS Trần Xuân Bách - Trường Đại học Y Hà Nội - là GS trẻ nhất trong các GS ngành Y vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố. Khi được phong hàm PGS năm 2016, GS. Bách cũng là người trẻ nhất khi mới 32 tuổi.

Giáo sư Trần Xuân Bách - một nhà khoa học trẻ và tài năng
Giáo sư Trần Xuân Bách - một nhà khoa học trẻ và tài năng

Trong suốt nhiều năm qua, GS. Trần Xuân Bách đã đi sâu vào nghiên cứu khoa học về Kinh tế Y tế, Dịch vụ Y tế và Chính sách Y tế; Mô hình hóa kinh tế và dịch tễ ứng dụng trong dự báo và kiểm soát bệnh tật toàn cầu; Kinh tế lượng ứng dụng trong Công nghệ Y tế số… Anh đã giành được nhiều thành tựu xứng đáng với nỗ lực cống hiến cho khoa học y tế của mình.

GS. Trần Xuân Bách sinh ngày 5/10/1984, quê ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội, hiện là giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng của Trường Đại học Y Hà Nội.

Tốt nghiệp thủ khoa Cử nhân Y tế công cộng Trường Đại học Y tế công cộng năm 2006, GS. Trần Xuân Bách được đào tạo bài bản ở các nước có nền khoa học y tế hiện đại trên thế giới.

GS. Trần Xuân Bách học Sau Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Y tế và Hành vi Xã hội năm 2013 tại Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ). Tháng 4/2019, anh được bổ nhiệm chức danh giáo sư kiêm nhiệm (adjunct professor) của Đại học Johns Hopkins, trở thành người Việt Nam duy nhất trong lĩnh vực y tế công cộng nhận vinh dự này. Khi đó, GS. Bách cũng là một trong những giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Johns Hopkins.

57568428_10157077122643389_2182374772606763008_n5020824_1942019.jpg
GS. Trần Xuân Bách được giới thiệu trên website của Đại học Johns Hopkins

Trước đó, năm 2011, GS. Bách đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ loại xuất sắc tại Đại học Alberta (Canada). Năm 2012, cũng tại đây, anh tiếp tục học Sau Tiến sỹ về Dịch tễ học và Sức khỏe quần thể.

Năm 2019, GS. Bách theo học Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp và Quản trị Kiểm soát tại Đại học Toulon (Pháp).

GS. Trần Xuân Bách cũng đã nhiều lần được vinh danh trên “đấu trường” quốc tế: Năm 2017, anh được Đại học Alberta trao Giải thưởng Khởi đầu sự nghiệp. Một năm sau, 2018, Trần Xuân Bách được bầu vào Hội đồng điều hành Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu, thuộc Viện Hàn lâm Quốc gia Đức.

Tháng 12/2020, tại trụ sở Hiệp hội các nhà nghiên cứu Hàn lâm Liên quốc gia (STAR) ở Mỹ, GS. Trần Xuân Bách đã được trao Giải kết nối toàn cầu Noam Chomsky ở hạng mục Ngôi sao Tỏa sáng về Thành tựu trong nghiên cứu.

Tran Xuan Bach.jpg
GS. Trần Xuân Bách tại thư viện trường ĐH danh tiếng Hàn Quốc

Mặc dù thành tựu và danh tiếng của GS. Trần Xuân Bách đã được công nhận ở tầm quốc tế, nhưng ngay trước khi Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét công nhận chức danh GS, PGS, trong một nhóm mang tên LCKH trên mạng xã hội đã có 1 “bài” viết cho rằng GS. Bách “không trung thực”, khi có gần 500 công bố khoa học, nhưng thống kê trong hồ sơ chỉ có gần 100 công bố.

Sự kiện này đã gây xôn xao dư luận. Hội đồng Giáo sư ngành Y và cá nhân GS. Trần Xuân Bách đã được đề nghị giải trình.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ chứng minh cùng phần giải trình rất thuyết phục của GS. Trần Xuân Bách và Hội đồng Giáo sư ngành Y, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã quyết định công bố GS. Trần Xuân Bách đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh GS.

GS.Trần Xuân Bách đã nhận “tin vui kép” khi cùng thời điểm Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh GS, PGS, ngày 9/11/2023 anh đã lên đường ra nước ngoài để nhận một giải thưởng khoa học.

Năm nay, ngành Y có 63 ứng viên được công nhận GS và PGS, gồm 6 ứng viên được công nhận là GS và 57 ứng viên được công nhận chức danh PGS; ngành Dược có 7 ứng viên được công nhận PGS.

Trong 6 ứng viên được công nhận GS lần này của ngành Y, có 4 vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội: GS. Trần Xuân Bách, GS. Trần Danh Cường, GS. Phạm Mạnh Hùng, GS. Trần Khánh Vân và 2 vị thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là GS. Trần Đỗ Hùng và GS. Nguyễn Trung Kiên.

Như vậy, đến nay, Trường Đại học Y Hà Nội đã có gần 30 GS, gần 200 PGS. Còn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cũng có gần 10 GS và gần 30 PGS.

Trong danh sách các PGS được công nhận cũng có 9 người của Trường Đại học Y Hà Nội.

Trong số các PGS được công nhận đợt này, có nhiều người đang trực tiếp làm việc tại các bệnh viện:

Bệnh viện Bạch Mai có 5 PGS gồm: PGS. Lương Quốc Chính, PGS. Hoàng Gia Du, PGS. Nguyễn Thị Hoài Thu, PGS. Võ Hồng Khôi, PGS. Nguyễn Tuấn Tùng.

Bệnh viện K có 5 PGS, gồm: PGS. Nguyễn Thị Thái Hoà, PGS. Lê Thanh Đức, PGS. Phùng Thị Huyền, PGS. Đỗ Hùng Kiên, PGS. Trần Thắng.

Bệnh viện Việt Đức có 2 PGS là PGS. Lưu Quang Thuỳ, PGS. Lê Thanh Dũng.

Bệnh viện Phổi Trung ương có PGS. Cung Văn Công

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có PGS. Phan Hướng Dương

Bệnh viện Mắt Trung ương có PGS. Đỗ Tấn

Bệnh viện Nhi Trung ương có PGS. Nguyễn Lý Thịnh Trường

Bệnh viện Phụ sản Trung ương có PGS. Nguyễn Quảng Bắc

Bệnh viện Xanh Pôn có PGS. Đỗ Đình Tùng

Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng có PGS. Trần Thị Hoàng

Bệnh viện Thống nhất có PGS. Nguyễn Bách