AI đe dọa tương lai của các diễn viên lồng tiếng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Những tiến bộ công nghệ trong thời gian gần đây khiến các chuyên gia trong ngành lồng tiếng đặt câu hỏi về tương lai sự nghiệp của họ.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra những giọng đọc hay. Những tiến bộ công nghệ trong thời gian gần đây khiến các chuyên gia trong ngành lồng tiếng đặt câu hỏi về tương lai sự nghiệp của họ.

Doanh thu trong lĩnh vực sách nói của ngành xuất bản được dự đoán sẽ tăng 26% mỗi năm từ năm 2022 đến năm 2030 và đạt 35 tỉ USD vào năm 2030, theo dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu Wordsrated.

Theo CNBC, khi ngành công nghiệp này bùng nổ, các diễn viên lồng tiếng ngày càng cảnh giác hơn với khả năng bị trí tuệ nhân tạo sử dụng chính giọng nói của họ.

Giọng nói do AI tạo ra đã được Google Play và Apple Books sử dụng trong một số trường hợp. Theo Katherine Tangalakis-Lippert của Insider, Apple đã lặng lẽ tung ra hàng chục cuốn sách nói được thuật lại bằng giọng nói có tên "Jackson" và "Madison" trên ứng dụng Sách.

"Tôi từ chối công việc (lồng tiếng) nói rằng họ sẽ lấy giọng nói của tôi và tạo ra một mô hình AI từ đó", diễn viên lồng tiếng Brad Ziffer nói với CNBC. "Cách tốt nhất để tự bảo vệ mình là tránh xa khỏi chúng".

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết việc sao chép liền mạch cách con người nói chuyện với AI vẫn còn một chặng đường dài. Con người có thể biểu cảm ngữ điệu, nhịp điệu và cảm xúc độc đáo khi nói.

"Mọi người rất nhạy cảm với âm thanh", Giám đốc điều hành thị trường lồng tiếng David Ciccarelli nói với CNBC.

Trong một thử nghiệm vào tháng 1 đối với năm đoạn trích sách nói, Insider đã có thể xác định chính xác clip nào do con người thuật lại và clip nào là tác phẩm do AI của Apple tạo ra. Tuy nhiên, những giọng nói không phải của con người cảm giác hoàn toàn bình thường, không khó chịu.

Ziffer nói với CNBC: "Tôi rất thận trọng với thế giới AI. Tôi tin rằng nó có tiềm năng to lớn... nhưng nó có thể dễ dàng bị lạm dụng. Ngay bây giờ, tôi vẫn tin rằng một giọng nói thật của mọi người là không có gì sánh bằng. Các thuật toán giọng nói tổng hợp vẫn chưa có khả năng tái tạo đầy đủ tất cả các sắc thái của giọng nói con người".

Theo Business Insider