close Đăng nhập

59 doanh nghiệp dược ngoại bị Cục Quản lý Dược “sờ gáy”

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa công bố đợt 10 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, có tới 59 công ty dược phẩm nước ngoài đến từ 9 quốc gia bị liệt vào danh sách vi phạm đợt này.

Trong đó, có tới 41 công ty dược của Ấn Độ, 6 công ty dược Hàn Quốc, 4 công ty Pakistan, 2 công ty Mỹ, 2 công ty Bangladesh, 1 công ty Canada, 1 công ty Trung Quốc, 1 công ty Philippines và 1 công ty của Nga.

Đáng chú ý có nhiều công ty (chủ yếu của Ấn Độ) đã tái phạm rất nhiều lần ở cả hai mức độ 2 và 3 như: Eurolife Healthcare Pvt. Ltd (11 lần), XL Laboratories Pvt. Ltd. (8 lần), Flamingo Pharmceuticals Ltd. (8 lần), Syncom Formulations (India) Ltd. (7 lần), Minimed Laboratories Pvt. Ltd. (7 lần), AMN Life Science Pvt. Ltd. (7 lần),…

Trong danh sách này, Cục Quản lý Dược cũng cập nhật ngày công bố vi phạm chất lượng đối với 2 công ty do tiếp tục có thuốc vi phạm chất lượng được phát hiện qua hoạt động hậu kiểm là Eurolife Healthcare Pvt. Ltd và Syncom Formulations (India) Ltd đều của Ấn Độ;

Đồng thời, bổ sung 3 công ty có thuốc vi phạm chất lượng, bao gồm: Sun Pharmaceutical Industries và Laboratories Ltd của Ấn Độ; Crown pharm Co., Ltd của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược rút khỏi danh sách 5 công ty đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng đáp ứng quy định.

Theo Bizlive

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.