close Đăng nhập

5.468 tỷ đồng xây 2km metro vào sân bay Tân Sơn Nhất

VietTimes -- Dự án tuyến metro 4b - 1 từ công viên Hoàng Văn Thụ vào sân bay Tân Sơn Nhất có tổng đầu tư 5.468 tỷ đồng và dự kiến khởi công trong năm 2018 và hoàn thành năm 2024.
Sơ đồ và mô hình phối cảnh nhà ga tuyến metro tro số 4 b kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất:
Sơ đồ và mô hình phối cảnh nhà ga tuyến metro tro số 4 b kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất:

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, các đơn vị tư vấn Hàn Quốc đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến metro 4 b-1 từ công viên Hoàng Văn Thụ vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, dự án dài khoảng 2km đi ngầm đến cửa sân bay Quốc tế, kết nối với tuyến metro số 5 (tuyến metro số 5 được kết nối với tuyến metro số 2 (Bến Thành (Q.1) - Tham Lương (Q.12) và tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên (Q.9).

Tổng công trình của tuyến metro này bao gồm một nhà ga ngầm tại công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình) và một nhà ga ngầm ở cửa sân bay Quốc tế, kết nối bằng tuyến đường hầm đi bộ đến cửa sân bay nội địa.

Theo kế hoạch, TP. HCM sẽ trình chủ trương đầu tư xây dựng dự án lên Chính phủ trong quý I/2017. Sau đó, sẽ triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình thủ tướng phê duyệt dự án vào quý I-2018.

Tổng mức đầu tư dự án 250 triệu USD (khoảng 5.468.250 tỷ đồng), trong đó vốn vay ODA của Hàn Quốc khoảng 224 triệu USD (gần 4.900 tỷ đồng), phần còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách.

Dự kiến, đến quí I-2019 khởi công xây dựng và hoàn thành vào năm 2024.

Chuyện doanh nhân

Ông Mai Minh Vương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ (YBA) Đà Nẵng. Ảnh MV.

"Đừng chờ hạ tầng hoàn hảo mới ứng dụng AI"

"Không nên chờ đợi hạ tầng hoàn hảo mới ứng dụng. Hãy chọn một bài toán cụ thể để triển khai trước, đo hiệu quả và từng bước mở rộng”, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng chia sẻ khi nói về cách tiếp cận AI và chuyển đổi số.

Sự trở lại của ông Trần Quí Thanh

Sự trở lại của ông Trần Quí Thanh

Từ kỹ sư cơ khí, ông Trần Quí Thanh đã gây dựng đế chế đồ uống Tân Hiệp Phát. Sau bản án 8 năm tù năm 2024 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ông vừa xuất hiện trở lại trên thương trường khi góp vốn vào doanh nghiệp bất động sản.