45 cầu thủ Lào bị FIFA cấm thi đấu suốt đời, báo chí Lào bất ngờ xoá tin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thông tin từ tờ The Laotian Times cho biết FIFA mới đây đã ban hành lệnh cấm thi đấu suốt đời 45 cầu thủ Lào do bán độ.
đội tuyển Lào tại AFF Cup 2021
đội tuyển Lào tại AFF Cup 2021

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa đưa ra lệnh cấm đối với 45 cầu thủ Lào do có hành vi bán độ. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Lào, bà Kanya Keomany, đã xác nhận thông tin này trên tờ The Laotian Times.

"45 cầu thủ bị cấm thi đấu đều thuộc bóng đá nam. Họ bị FIFA cấm thi đấu suốt đời do dàn xếp tỷ số", bà Keomany cho biết.

Theo bà Keomany, hành vi dàn xếp tỷ số của các cầu thủ trên đã diễn ra nhiều năm, trong nhiều giải đấu.

Cả Liên đoàn bóng đá Lào và FIFA đều không đưa ra tên tuổi cụ thể của 45 cầu thủ bị cấm thi đấu.

Lệnh cấm mới này của FIFA khiến cho tình trạng nền bóng đá Lào ngày càng tồi tệ hơn. Cách đây 5 năm, 15 cầu thủ Lào cũng bị treo giò đến suốt đời. 4 trong số đó là các cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Trong vụ việc đó, 60 người đã tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Lào và Hồng Kông, nhưng cảnh sát chỉ chứng minh được 15 cầu thủ có liên quan trực tiếp.

Trong trận gặp Indonesia tại AFF Cup 2021 vừa qua, các cầu thủ Lào cũng bị nghi ngờ là dàn xếp tỷ số.

Tuy nhiên bài viết về việc FIFA cấm 45 cầu thủ Lào đã bất ngờ bị xoá trên trang The Laotian Times vào chiều tối 10/1. Hiện chưa rõ bài viết này vì sao lại bị xoá.