24 bức ảnh “gây sốc" về Trung Quốc

VietTimes -- Đã là năm thứ 46 áp dụng chế độ mỗi gia đình chỉ sinh 1 con, Trung Quốc vẫn rơi vào tình trạng bùng nổ dân số với tổng số dân lên tới gần 1,4 tỷ người. Giờ cao điểm hay mỗi đợt lễ hội đều dễ dàng chứng kiến cảnh người dân chen lấn, xô đạp, không còn chỗ trống.
Người dân Trung Quốc chen chúc trên Vạn Lý Trường Thành.
Người dân Trung Quốc chen chúc trên Vạn Lý Trường Thành.
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh bậc Đại học ở tỉnh An Huy (Trung Quốc). Năm 2013 đã ghi nhận kỷ lục 1,8 triệu người cùng lúc tham dự kỳ thi này.
Trong năm 2015, với 1.700 tân sinh viên, một trường Đại học ở Thiểm Tây đã phải bố trí địa điểm thi ngay tại sân trường vì không đủ không gian tại phòng học.
Quần áo, chăn đệm phơi kín hành lang ký túc xá một trường Đại học Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc)
Phụ huynh nằm la liệt chờ con làm bài thi tại trường ở Vũ Hán.
Quang cảnh ở bãi trông xe đạp khu vực tàu điện ngầm ở Bắc Kinh.
Thanh cuốn dù là cỡ lớn vẫn trở nên chật chội (ảnh chụp ở Bắc Kinh)
Đám đông chen lấn chờ đợi đến giờ mở cửa của một văn phòng bất động sản.
Ga tàu ở Vũ Hán (Hồ Bắc) đông đúc trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Trung thu.
Dòng người từ từ lên thang cuốn để lên chen chúc toa tàu.
Rất đông người đang chờ đợi tại Nhà ga Trịnh Châu vào dịp Quốc Khánh Trung Quốc. Có tới 480 triệu lượt hành khách có nhu cầu di chuyển trong đợt nghỉ lễ này.
Hàng taxi nối đuôi nhau chờ đón khách tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.
Hơn 50.000 người đã tham gia vào 1 hội chợ việc làm tại thành phố Trịnh Châu (Hà Nam). Hàng dài người xếp hàng như ảnh dưới đây để kiếm được 1 công việc.
Tại một hội chợ việc làm ở Trùng Khánh, hàng ngàn người chen chúc  hi vọng tìm được một công việc.
Hơn 1.000 cảnh sát tham gia buổi tập huấn ở Giang Tô.
Quang cảnh chợ rau sáng sớm phổ biến ở Trung Quốc
Triển lãm Đèn Lồng đỏ mừng năm mới ở Bắc Kinh thu hút hàng vạn người đến thăm.
Những ngày nắng nóng, quang cảnh bãi biển chật kín người ở Liêu Ninh này là hình ảnh rất phổ biến ở Trung Quốc.
Bể bơi không còn lấy một chỗ trống.
Một lễ hội té nước đầu năm của người Trung Quốc cũng chật kín người.
Cảnh đi lễ chùa đầu năm thường thấy ở Trung Quốc. Ảnh chụp tại tỉnh Vũ Hán, vào ngày mùng Năm Tết.
Nhiều người hiếu kỳ đứng bên bờ sông Tiền Đường ở Hàng Châu để xem thủy triều dâng đột biến.
Hàng chục ngàn người đang nhộn nhịp dạo bộ và mua sắm dưới ánh đèn đường lộng lẫy tại Thượng Hải
Bắc Kinh giờ cao điểm, nhìn từ trên cao thấy rực lên những vệt sáng của đèn pha ôtô nối dài

Theo Business Insider