19 giáo viên người dân tộc thiểu số được tuyên dương tại chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong 58 gương giáo viên tiêu biểu được tôn vinh tại chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023, có 19 giáo viên là người dân tộc thiểu số, là những thầy giáo, cô giáo đang nỗ lực cống hiến tại các trường học ở các xã khó khăn

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023 vinh danh 58 giáo viên tiêu biểu xuất sắc.
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023 vinh danh 58 giáo viên tiêu biểu xuất sắc.

Lễ vinh danh 58 thầy cô tiêu biểu trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023 do Trung ương Hội liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Dân tộc phối hợp tổ chức đã diễn ra tối 17/11 tại Hà Nội.

Chương trình đã tuyên dương 58 giáo viên, là những thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác ở các trường học tại các xã khó khăn khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết: "Phía sau những thành quả của ngành giáo dục và phía sau thành công của các thế hệ học trò là sự tận tâm, tận lực của mỗi thầy cô giáo. Bằng nguồn cảm hứng, đam mê, tinh thần tự học của bản thân, thầy cô giáo đã thắp lên trong lòng các thế hệ học trò tinh thần chủ động sáng tạo, hứng khởi trong học tập.

"Để hoàn thiện bức tranh ấy có sự đóng góp thầm lặng nhưng không hề nhỏ của 58 thầy, cô tiêu biểu đã nỗ lực vượt khó vươn lên tại các khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng núi, hải đảo xa xôi của Tổ quốc".

CSCTC1.jpg
Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy

Trong số 58 gương tiêu biểu đó, có 19 giáo viên là người dân tộc thiểu số, bao gồm 9 dân tộc: Cô giáo Tống Thị Thùy Dung, cô Hoàng Thị Hiền, thầy Nguyễn Văn Tài, cô Hoàng Thị Huyền, cô Hoàng Thị Thập, cô Chu Bích Hiệp – dân tộc Tày; cô Dương Thị Mai Chuyên, cô Lý Thị Lam – dân tộc Nùng; cô Lê Thị Nhung – dân tộc Sán Dìu; thầy Đinh Văn Giang, cô Quách Thị Bích Nụ – dân tộc Mường; thầy Lò Văn Vinh – dân tộc Thái; thầy Lù Văn Bắc – dân tộc Giáy; cô Lồ Kim Thuỷ – dân tộc H’mông; các thầy Danh Lực, Sơn Hoàng Huy và Thạch Ngọc Sáng – dân tộc Khmer; thầy Trương Văn Hiện và thầy Bnướch Zói – dân tộc Cơ Tu.

Chia sẻ về bản thân, cô giáo Hoàng Thị Huyền - giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Nàn Xỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang - hào hứng cho biết, trong quá trình giảng dạy cô luôn tích cực trong việc tự học thêm về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, những kinh nghiệm hay từ đồng nghiệp để nâng cao chất lượng dạy và học.

“Trong những năm gần đây tôi đã có những sáng kiến được hội đồng sáng kiến cấp huyện công nhận như: Một số phương pháp giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2, Biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1; Giải pháp xây dựng nền nếp thực hiện nội quy của trường, lớp cho học sinh lớp 5...” – cô giáo sinh năm 1989 chia sẻ.

Cô giáo Huyền cho biết thêm, huyện Xín Mần cách trung tâm thành phố Hà Giang 150 km là huyện biên giới vùng cao phía tây, thuộc 62 huyện nghèo cả nước, với địa hình đồi núi hiểm trở thiếu thốn rất nhiều, trình độ dân trí thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao. Đặc biệt xã Nàn Xỉn là xã biên giới, có nhiều khó khăn, cuộc sống nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, xã có 8 thôn bản, có 6 dân tộc cùng sinh sống.

Được biết, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” triển khai 8 năm qua, đã tuyên dương 458 thầy, cô giáo đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu của cả nước. Đó là những người thầy công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tại các huyện đảo, xã đảo xa xôi; những cán bộ, chiến sĩ biên phòng; các giáo viên đặc biệt dạy học sinh khuyết tật; thầy, cô giáo người dân tộc thiểu số./.