close Đăng nhập

105 tác phẩm phản ánh đa chiều đời sống mỹ thuật đương đại

VietTimes – Sáng nay 6/8, triển lãm Mỹ thuật khu vực VI – TP.HCM vừa khai mạc, trưng bày 105 tác phẩm của 84 tác giả, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
Triển lãm Mỹ thuật TP.HCM vừa khai mạc sáng nay 6/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM
Triển lãm Mỹ thuật TP.HCM vừa khai mạc sáng nay 6/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

105 là con số được lựa chọn từ tổng số 146 tác phẩm tham dự, với nhiều chất liệu: acrylic, sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, khắc kim loại, composit và các chất liệu tổng hợp của 84 tác giả đã phản ánh đa dạng đời sống mỹ thuật vùng VI- TP.HCM. Trong đó 59 tác giả là hội viên trung ương, 22 tác giả là hội viên địa phương.

Các tác phẩm dự triển lãm lần này được sáng tác từ tháng 8/2018 đến hết tháng 7/2019, là kết quả của những chuyến đi thực tế do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Tại triển lãm, BTC đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất: Không có tác phẩm đoạt Giải A; 03 tác phẩm đoạt Giải B, gồm có: “Chợ vùng cao” (chất liệu lụa, tác giả Nguyễn Đăng Khoát), “Lá mùa thu” (chất liệu đồng, tác giả Vân Thuyết), “Đón Tết” (sơn mài, Lâm Chí Trung); 03 Giải C gồm có: “Huyền thoại mở đường” (gò kim loại, Phan Văn Thăng), “Hẻm phố” (sơn mài, Lê Ngọc Linh), “Tình yêu với biển” (in lưới, Nguyễn Ngọc Vinh); và 07 Giải Khuyến khích.

Tượng đồng
Tượng đồng "Lá mùa thu" của họa sĩ - điêu khắc gia Vân Thuyết đoạt Giải B 

Vân Thuyết vốn là gương mặt nổi bật nhiều năm qua ở mảng điêu khắc, luôn gây ấn tượng với nhiều tác phẩm đồng thể hiện vẻ đẹp của người nữ như “Tiên nữ mùa xuân”, “Bóng nguyệt”… và rất nhiều tranh sơn dầu chủ đề nude. Lần này, họa sĩ mang đến bức tượng đồng “Lá mùa thu” với những đường nét khắc họa bầu ngực căng tròn, dáng mềm mại, nét nữ tính quyến rũ, khiến người xem phải ngưỡng mộ.

Tranh lụa "Chợ vùng cao" của họa sĩ Nguyễn Đăng Khoát đoạt Giải B
Tranh lụa "Chợ vùng cao" của họa sĩ Nguyễn Đăng Khoát đoạt Giải B 

Trái ngược với dấu ấn mạnh mẽ trong tác phẩm của Vân Thuyết, họa sĩ Nguyễn Đăng Khoát đem tới chất mềm mại, bí ẩn, đầy tính dân tộc trong tranh lụa “Chợ vùng cao”, để lại những khoảnh khắc đầy chất thơ trong lòng người thưởng lãm.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 15/8.

Họa sĩ Trần Khánh Chương (bên trái) - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam
Họa sĩ Trần Khánh Chương (bên trái) - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam có mặt khai mạc triển lãm 
Họa sĩ Trần Khánh Chương (bên phải ảnh) tặng hoa cho các họa sĩ đoạt giải
Họa sĩ Trần Khánh Chương (bên phải ảnh) tặng hoa cho các họa sĩ đoạt giải 
Họa sĩ Vân Thuyết (bên phải ảnh) đoạt Giải B cùng nhiều họa sĩ có mặt tại buổi khai mạc triển lãm
Họa sĩ Vân Thuyết (bên phải ảnh) đoạt Giải B cùng nhiều họa sĩ có mặt tại buổi khai mạc triển lãm  
"Phong cảnh Đà Lạt" - Đặng Thị Dương
"Phong cảnh Đà Lạt" - Đặng Thị Dương 
"Tình yêu với biển" - Giải C - Nguyễn Ngọc Vinh
"Tình yêu với biển" - Giải C - Nguyễn Ngọc Vinh 
"Huyền thoại mở đường" - Phan Văn Thăng
"Huyền thoại mở đường" - Phan Văn Thăng 
"Kết nối Chăm-pa" - Giải Khuyến khích - Tác giả: Phan Đình Phúc
"Kết nối Chăm-pa" - Giải Khuyến khích - Tác giả: Phan Đình Phúc 
"Vùng biển lặng" - Giải Khuyến khích - Họa sĩ Ngô Đồng
"Vùng biển lặng" - Giải Khuyến khích - Họa sĩ Ngô Đồng 

Xã hội

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Việc bầu Tổng bí thư diễn ra như thế nào?

Đại hội Đảng XIV bắt đầu chuyển sang công tác nhân sự. Theo thông lệ, trước khi đại hội bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư và Ban bí thư.

Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 6 độ C

Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 6 độ C

Dự báo đêm 20/1, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, trời chuyển rét. Từ ngày 21 đến 23/1, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An làm rõ cách Cao Bằng cụ thể hóa tinh thần đổi mới của Đại hội bằng những mục tiêu, giải pháp và khâu đột phá mang tính căn cơ, lâu dài.

Đòn bẩy chiến lược mở lối cho Cao Bằng vươn lên

Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.