Bình Định quyết định dừng dự án nhà máy lọc dầu tổng vốn 22 tỷ USD

VietTimes -- Ngày 22/7, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng thông báo Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh này đã họp và quyết định chấm dứt dự án Tổ hợp lọc hóa dầu tổng vốn đầu tư khoảng 22 tỷ USD tại Khu kinh tế Nhơn Hội. 
Phối cảnh 3D của dự án
Phối cảnh 3D của dự án

Đây là dự án do Tập đoàn Dầu khí PTT (Thái Lan) và đối tác Aramco - công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới - đầu tư.

Theo ông Tùng, hai lý do khiến tỉnh quyết định chấm dứt dự án vì dự án đã kéo dài quá lâu, thứ hai là nhiều điều kiện do phía chủ đầu tư yêu cầu khiến phía Việt Nam không thể đáp ứng.

Trước đó, vào tháng 6/2016, có thông tin cho rằng chủ đầu tư đã hoãn kế hoạch xây dựng Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội, chỉ xem xét tiếp tục vào cuối năm 2016. Lý do là giá dầu thế giới giảm và các thay đổi trong bộ máy lãnh đạo của Việt Nam

Trước đó nữa, Tập đoàn PTT cho biết đã mất 4 năm để nghiên cứu dự án, và đưa ra dự kiến khởi công trong năm 2016, với tổng vốn đầu tư khoảng 22 tỷ USD.

Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội từng được ước tính sẽ đóng góp từ 3-4% vào GDP cả nước, góp phần giải quyết việc cho khoảng 30.000 lao động trực tiếp và hàng trăm ngàn lao động gián tiếp.