Trung Quốc khoe tên lửa xuyên lục địa khi Ngoại trưởng Mỹ đến thăm

VietTimes -- Trong thời điểm Ngoại trưởng Mỹ đang thăm Trung Quốc, đài truyền hình Trung Quốc khoe tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A sẵn sàng tấn công lãnh thổ Mỹ bất cứ lúc nào.
Đài truyền hình CCTV7 Trung Quốc công bố các hình ảnh một lữ đoàn trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A của Lực lượng tên lửa Trung Quốc tiến hành huấn luyện trong thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến thăm Trung Quốc (ngày 18 - 19/3
Đài truyền hình CCTV7 Trung Quốc công bố các hình ảnh một lữ đoàn trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A của Lực lượng tên lửa Trung Quốc tiến hành huấn luyện trong thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến thăm Trung Quốc (ngày 18 - 19/3

Trang tin Sina Trung Quốc ngày 20/3 cho hay kênh truyền hình CCTV 7 Trung Quốc đã đưa tin về hoạt động tập luyện chiến đấu thực tế của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A (DF-31A), loại tên lửa có uy lực nhất của lực lượng tên lửa Trung Quốc.
Hoạt động diễn tập này được tổ chức ở vùng núi, có quân xanh để tập đối kháng. Qua đây, một lữ đoàn tên lửa Trung Quốc muốn tăng cường khả năng chiến đấu thực tế cho các binh sĩ trong môi trường phức tạp.
Trong bản tin của CCTV 7 xuất hiện các hình ảnh về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A đang hành quân cấp tốc trong một khu rừng lạnh giá, có tuyết phủ, thuộc thê đội phóng tên lửa quân đỏ. Tên lửa Đông Phong được ngụy trang màu trắng.
Khi tiến vào khu vực diễn tập, bộ phận tên lửa này đã bị máy bay không người lái của quân xanh giám sát, theo dõi. Khi đó, chỉ huy quân đỏ chỉ huy cho thê đội này nhanh chóng chuyển trạng thái.
Trong quá trình này, quân đỏ lại bị quân xanh tập kích, bom cài hai bên đường phát nổ, thậm chí bị gây nhiễu điện từ, bị tấn công bằng nhiều đợt. Qua đây, Sina khẳng định, lực lượng tên lửa cơ động khá nhanh và có khả năng chống gây nhiễu điện từ mạnh.
Trong quá trình đáp trả, quân đỏ từng bước chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động phản công. Quá trình này đã liên tục bị thiệt hại về người. Sina cho rằng tình huống huấn luyện như vậy cho thấy hoạt động huấn luyện của quân đội Trung Quốc rất chú trọng luyện tập trong môi trường khắc nghiệt của chiến trường, tập trung vào tập luyện "đánh thắng".

Đài truyền hình CCTV7 Trung Quốc công bố các hình ảnh một lữ đoàn trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A của Lực lượng tên lửa Trung Quốc tiến hành huấn luyện trong thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến thăm Trung Quốc (ngày 18 - 19/3/2017. Ảnh: CCTV/Sina
Đài truyền hình CCTV7 Trung Quốc công bố các hình ảnh một lữ đoàn trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A của Lực lượng tên lửa Trung Quốc tiến hành huấn luyện trong thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến thăm Trung Quốc (ngày 18 - 19/3/2017. Ảnh: CCTV/Sina

Trong hoạt động huấn luyện này, mục tiêu cuối cùng của quân xanh đã bị tên lửa của quân đỏ tiến hành tiêu diệt chính xác. Trong đối đầu giữa quân xanh và quân đỏ, đơn vị này muốn kiểm nghiệm và tăng cường khả năng chiến đấu thực tế.
Không chỉ phản ánh chi tiết như vậy, bài báo trên trang Sina bất ngờ chuyển sang liên hệ với các cuộc tập trận Foal Eagle và Key Resolve giữa Mỹ và Hàn Quốc đang được tổ chức ở bán đảo Triều Tiên.
Trong các cuộc tập trận này, Mỹ và Hàn Quốc điều động tới trên 60 tàu chiến mặt nước và tàu ngầm tham gia, thậm chí có tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Carl Vinson - con tàu khổng lồ vừa tuần tra Biển Đông.
Hơn nữa, cách đây không lâu, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc. Trung Quốc phản đối vì cho rằng hệ thống này gây thiệt hại cho an ninh quốc gia của Trung Quốc.
Trong khi đó, ngày 17/3, khi đến thăm Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố, sự nhẫn nại chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên đã hết, hành động quân sự đối với Triều Tiên là một phương án có thể lựa chọn khi mối đe dọa quá mức.

Đài truyền hình CCTV7 Trung Quốc công bố các hình ảnh một lữ đoàn trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A của Lực lượng tên lửa Trung Quốc tiến hành huấn luyện trong thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến thăm Trung Quốc (ngày 18 - 19/3/2017. Ảnh: CCTV/Sina
Đài truyền hình CCTV 7 Trung Quốc công bố các hình ảnh một lữ đoàn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A của Lực lượng tên lửa Trung Quốc tiến hành huấn luyện trong thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến thăm Trung Quốc (ngày 18 - 19/3/2017. Ảnh: CCTV/Sina

Hiện nay, tình hình bán đảo Triều Tiên liên tục thay đổi, các bên đều không nhượng bộ lẫn nhau. Điều này giống như "khúc dạo đầu" của một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Chính vào thời điểm này, đài truyền hình CCTV Trung Quốc đưa tin về hoạt động huấn luyện sát chiến đấu thực tế của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A. Đó cũng là thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thăm Trung Quốc...
Bài báo không nói Trung Quốc làm như vậy vì mục đích gì, nhưng những liên tưởng của bài báo về tình hình khu vực nêu trên rõ ràng là Trung Quốc có ý đồ "đe dọa" Mỹ và đồng minh.
Theo bài báo, tên lửa Đông Phong-31A là tên lửa đạn đạo thể rắn có thể lắp ít nhất 3 đầu đạn, tầm bắn là 11.270 km, đủ để tấn công lãnh thổ Mỹ.
Sina cho rằng, Trung Quốc muốn cảnh cáo "các bên" không được "làm kẻ phá hoại hòa bình" và không được "hy sinh lợi ích quốc gia" của Trung Quốc. Trung Quốc đưa tin về hoạt động huấn luyện lần này để cho thấy tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A đang sẵn sàng chiến đấu, luôn sẵn sàng "bảo vệ lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc.
Như vậy, Trung Quốc muốn tuyên truyền họ có khả năng tấn công Mỹ bất cứ lúc nào, muốn cảnh cáo Mỹ trong các vấn đề có liên quan đến an ninh của Trung Quốc như vấn đề hạt nhân Triều Tiên và vấn đề triển khai THAAD ở Hàn Quốc.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A Trung Quốc. Ảnh: Sina
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A Trung Quốc. Ảnh: Sina