Mỹ dành 22 triệu USD khắc phục hậu quả bom, mìn

VietTimes – Ông Dara Yin đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam  cho biết, Mỹ dành có 22 triệu USD cho Việt Nam trong năm nay để khắc phục hậu quả bom mìn và họ mong muốn hợp tác với quân đội, chính quyền của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng
Rà soát bom, mìn tại Quảng Trị
Rà soát bom, mìn tại Quảng Trị

Chiều 23/9, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Đây là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả do chiến tranh để lại.

Theo thống kê, đến nay tỉnh Quảng Trị đã rà phá an toàn 116 triệu m2 đất bị ô nhiễm nặng, xử lý an toàn 592.949 quả bom mìn, vật nổ các loại. Tuy vậy, vẫn còn hơn 390.000 ha đất bị ô nhiễm bởi bom, mìn, chiếm trên 82% tổng diện tích đất của cả nước.

Trong hơn 20 năm qua, Quảng Trị đã nhận được nhiều sự quan tâm, hợp tác của bạn bè quốc tế trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Từ năm 1995, Chính phủ cho phép Quảng Trị tiếp nhận nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham gia rà phá bom mìn, làm sạch đất đai. Các tổ chức như: MAG (Anh), SODI (Đức), Cây Hòa bình (Mỹ), Dự án RENEW... đã đóng góp nhiều kết quả nổi bật trong việc làm sạch bom, mìn tại mảnh đất này.

Tại hội nghị ông Dara Yin, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nhắc lại lời Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng, Mỹ luôn lưu ý sự hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, bởi Chính phủ Mỹ cảm nhận được nỗi đau và nỗi sợ hãi của bom mìn còn sót lại. Chính phủ Mỹ rằng sự hợp tác này sẽ mạnh mẽ hơn trong tương lai để người dân có thể đi trên những vùng đất được an toàn.