Đã rõ vì sao ông Trump không bắt tay bà Merkel?

VietTimes -- Tổng thống Mỹ Trump đã không đưa tay ra đáp trả động tác đề nghị bắt tay của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong buổi gặp mặt tại Nhà Trắng ngày 17/3 là do “ông không nghe thấy lời đề nghị của bà Merkel”
Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Nhà Trắng
Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Nhà Trắng

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã giải thích như vậy với tạp chí Đức Spiegel về sự cố xảy ra trong thời gian dành để chụp ảnh nghi thức tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Việc bắt tay của Tổng thống Hoa Kỳ và vị quốc khách đã trở thành truyền thống tại Phòng Bầu dục.

«Tôi không nghĩ rằng, Tổng thống đã nghe thấy lời đề nghị” - ông Spicer nói. Khi đó, theo yêu cầu của nhà báo và lời đề nghị của bà Merkel: “Thế nào, ngài Tổng thống, ta bắt tay được chứ!”, ông Trump hầu như không có phản ứng gì.

Báo chí thế giới đã đưa rộng rãi về sự cố này, và có nhiều chuyên gia cho rằng, ông Trump đã cố ý làm như vậy.

Tuy nhiên, trong buổi gặp đầu tiên tại thềm Nhà Trắng, hai lãnh đạo đã bắt tay nhau.

H.K (Theo Gazeta)