Biển Đông: Trung Quốc bố trí vũ khí trên đảo để “bảo vệ tự do đi lại”!?

VietTimes -- Ngoài ra, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường còn hối thúc Australia không đứng về bên nào trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Còn Thủ tướng Australia nhấn mạnh vai trò của cả đồng minh và đối tác lớn nhất.
Ngày 24/3/2017, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull gặp gỡ với báo chí. Ảnh: Wenxuecity
Ngày 24/3/2017, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull gặp gỡ với báo chí. Ảnh: Wenxuecity

Tờ The Australian ngày 24/3 cho hay Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nhắc nhở Australia không được "lựa chọn đứng về một bên" trong quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ, bởi vì điều này có thể sẽ tạo ra cục diện "Chiến tranh Lạnh".
Nhà lãnh đạo Trung Quốc này đưa ra phát biểu trên trong thời điểm quan hệ Australia - Trung Quốc đối mặt với sức ép mới và nội bộ Australia đang tích cực đánh giá lại quan hệ với Mỹ.
Đại sứ Australia đầu tiên tại Trung Quốc, ông Stephen Fitzgerald cho rằng nếu không củng cố quan hệ với Trung Quốc, Australia sẽ mất đi vai trò ảnh hưởng đối với Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố: Nếu chính phủ Australia không can thiệp vào công việc của Trung Quốc thì Trung Quốc cũng sẽ không can thiệp vào công việc của Australia.
Ông Lý Khắc Cường nói với các quan chức chính trị và lãnh đạo giới công thương hai nước Trung Quốc và Australia rằng: "Chúng tôi không muốn nhìn thấy Australia lựa chọn đứng về một bên mang màu sắc thời đại Chiến tranh Lạnh".
Ông hối thúc Australia tôn trọng "con đường phát triển" của Trung Quốc và nhấn mạnh Trung Quốc thực hiện "chính sách ngoại giao hòa bình độc lập, tự chủ".
Ngày 24/3, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã có cuộc gặp với ông Lý Khắc Cường tại Canberra, thảo luận "mối đe dọa to lớn" do Triều Tiên gây ra và tính cần thiết ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngày 24/3/2017, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull gặp gỡ với báo chí. Ảnh: Wenxuecity
Ngày 24/3/2017, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull gặp gỡ với báo chí. Ảnh: Wenxuecity

Ông Malcolm Turnbull bày tỏ hoan nghênh đối với việc Trung Quốc thực hiện nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đưa ra quyết định ngừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên.
Ông nói tại cuộc họp báo rằng: "Thủ tướng Lý Khắc Cường và tôi đã thảo luận các vấn đề an ninh khu vực và tính cần thiết của bảo vệ trật tự dựa trên các nguyên tắc quốc tế và rất quan trọng với hòa bình khu vực".
Theo hãng tin AP Mỹ, ngày 24/3, Thủ tướng Australia cho biết nước này không cần phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Mỹ.
Ông Malcolm Turnbull đã bác bỏ quan điểm cho rằng Australia phải đưa ra sự lựa chọn giữa đối tác an ninh quan trọng nhất Mỹ với đối tác thương mại quan trọng nhất Trung Quốc.
Ông nói: "Chúng tôi có một đồng minh mạnh và kiên định ở Washington, đồng thời chúng tôi cũng có một người bạn rất tốt ở Bắc Kinh. Quan điểm cho rằng Australia phải đưa ra sự lựa chọn giữa Trung Quốc và Mỹ là không đúng đắn".
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bày tỏ tán thành đối với vấn đề này. Ông Lý nói rằng hợp tác giữa Trung Quốc và Australia làm cho các nước và khu vực khác được lợi, hơn nữa hợp tác giữa hai nước không nhằm vào bất cứ bên thứ ba nào.
Ngoài ra, ông Lý còn cho hay Trung Quốc hoàn toàn không phải tiến hành "quân sự hóa" Biển Đông, nhưng ông thừa nhận có triển khai một số phương tiện "phòng thủ" (bất hợp pháp) ở trên một số đảo ở Biển Đông với cái cớ là "bảo vệ tự do đi lại".

Máy bay ném bom H-6K xâm nhập vùng trời bãi cạn Scarborough. Ảnh: Sina
Máy bay ném bom H-6K xâm nhập vùng trời bãi cạn Scarborough. Ảnh: Sina

Hoạt động xây dựng quy mô lớn (bất hợp pháp) của Trung Quốc ở Biển Đông đã bị cộng đồng quốc tế phê phán mạnh mẽ. Nhưng, ông Lý Khắc Cường lại nói với các phóng viên rằng các hoạt động xây dựng liên quan chỉ xuất phát từ mục đích dân dụng. Một số trang bị và công trình quốc phòng bố trí trên đảo cũng là để "bảo vệ tự do đi lại".
Mỹ dự đoán, 3 năm qua, Trung Quốc đã tăng 1.300 ha đất trở lên ở Biển Đông, xây dựng đường băng sân bay, cảng, nhà chứa máy bay, công trình thông tin trên đó. Mỹ đã triển khai một loạt hành động tự do đi lại ở Biển Đông, đã gây ra căng thẳng cho quan hệ Trung - Mỹ.