Video: Tìm thấy một số thi thể phi hành đoàn CASA-212 và mảnh vỡ Su30-MK2

20g10 tối 23-6, lãnh đạo Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân cho biết theo thông tin từ các tàu hải quân đang tìm kiếm ngoài thực địa, trong số những thi thể tìm thấy có nhiều dấu hiệu để xác định một thi thể là thiếu tá Nguyễn Văn Chính - thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212 số hiệu 8983
Động cơ cánh quạt máy bay CASA-212 (chụp dưới biển) - Ảnh do lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cung cấp cho Tuổi Trẻ
Động cơ cánh quạt máy bay CASA-212 (chụp dưới biển) - Ảnh do lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cung cấp cho Tuổi Trẻ

Trước đó, lúc 16g cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng và các đơn vị đã tìm thấy tại hiện trường động cơ cánh quạt và thân máy bay có ghi rõ số hiệu 8983.

Chiều nay, các lực lượng tìm kiếm tiếp tục thu được các mảnh vỡ của máy bay CASA-212 tại hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, những mảnh vỡ này được khẳng định là của máy bay Su30-MK2. Theo nhận định, đây là khu vực máy bay Su30-MK2 số hiệu 8585 đã rơi.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục đẩy mạnh tiến độ với nỗ lực và quyết tâm cao nhất để tìm kiếm các thành viên của phi hành đoàn Casa-212; tìm kiếm hộp đen và trục vớt các mảnh vỡ của hai máy bay; khẩn trương xác minh làm rõ danh tính nạn nhân và nguồn gốc các vật thể thu được tại hiện trường.

Đồng thời, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng chỉ đạo phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu và kịp thời báo cáo về Bộ Quốc phòng và thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực về quá trình tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp tục tổ chức, vận động và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho ngư dân tham gia tìm kiếm. 

Cận cảnh một số hình ảnh do lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cung cấp:

Thân vỏ máy bay ghi rõ số hiệu máy bay (chụp dưới biển)
Thân vỏ máy bay ghi rõ số hiệu máy bay (chụp dưới biển)
Mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2 (được trục vớt)
Mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2 (được trục vớt)
Mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2 (được trục vớt)
Mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2 (được trục vớt)
Mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2 (được trục vớt)
Mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2 (được trục vớt)
Mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2 (được trục vớt)- Ảnh do lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cung cấp
Mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2 (được trục vớt)- Ảnh do lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cung cấp
Thường vụ Quân ủy Trung ương họp với Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan chức năng chỉ đạo các biện pháp quyết liệt trong cứu hộ cứu nạn máy bay CASA-212 và Su30MK2
Thường vụ Quân ủy Trung ương họp với Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan chức năng chỉ đạo các biện pháp quyết liệt trong cứu hộ cứu nạn máy bay CASA-212 và Su30MK2

Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục, nỗ lực đẩy nhanh công tác tìm kiếm, nhanh chóng xác minh làm rõ thông tin ban đầu và thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng. 

Video: Tìm thấy một số thi thể phi hành đoàn CASA-212 và mảnh vỡ Su30-MK2 ảnh 7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có mặt tại hiện trường kiểm tra công tác cứu hộ cứu nạn


Video: Tìm thấy một số thi thể phi hành đoàn CASA-212 và mảnh vỡ Su30-MK2 ảnh 8

Phó Thủ tướng gọi điện thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ tàu Tân Cảng 36 đang chuẩn bị làm công tác trục vớt máy bay CASA-212 số hiệu 8983

Theo Sở chỉ huy tiền phương, sáng 23.6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có mặt trên tàu CSB 8002 để trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm máy bay Casa-212 cùng phi hành đoàn mất tích. 

Theo thông tin chính thức, vào khoảng 10 giờ sáng 23.6, các lực lượng tìm kiếm cho biết đã xác định chính xác vị trí của 1 động cơ máy bay Casa-212 gặp nạn ở độ sâu khoảng 60m. Hiện các lực lượng khẩn trương tập trung trục vớt động cơ máy bay này, mở rộng vùng tìm kiếm để xác định các mảnh vỡ khác của máy bay và sớm trục vớt, tìm kiếm 9 thành viên phi hành đoàn. Đây là các thông tin do tờ Thanh Niên cung cấp

Trước đó, trao đổi với Lao Động tối 22.6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, trong ngày 22.6, các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã huy động lực lượng hiện đại nhất tiến hành việc tìm kiếm máy bay Casa-212 và các phi công mất tích tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin mới. 

Cụ thể, lực lượng chức năng đã huy động thợ lặn, robot tiến hành tìm kiếm hộp đen của máy bay Casa-212 gặp nạn nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được, tung tích của 9 người trong phi hành đoàn vẫn chưa được tìm thấy. Ngoài ra, trong ngày hôm nay, các tàu tìm kiếm của Việt Nam cũng không phát hiện thêm bất cứ vật thể nào nghi của máy bay Casa-212 mất tích. 

Hiện tại, các lực lượng vẫn đang tiến hành rà soát trên toàn bộ khu vực xác định máy bay Casa-212 gặp nạn với quyết tâm cao nhất, trong đó, ưu tiên số 1 là tìm kiếm phi hành đoàn. Hiện nay, các lực lượng đều trực, tìm kiếm 24/24 giờ. Cũng theo Cảnh sát biển Việt Nam, trong ngày hôm nay, phía Trung Quốc đã huy động 14 tàu tham gia tìm kiếm máy bay Casa-212 mất tích trong vùng biển của Trung Quốc. 

Hôm 22.6 một tàu Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm ở vùng biển Trung Quốc đã phát hiện một vật thể nghi của máy bay Casa-212 mất tích, sau đó, vật thể này đã được bàn giao cho phía Việt Nam để tiến hành xác định.

Một số hình ảnh chụp từ thực địa:

Video: Tìm thấy một số thi thể phi hành đoàn CASA-212 và mảnh vỡ Su30-MK2 ảnh 9

Tàu Quân y 561 - Khánh Hòa (Hải đội 411, BTL Vùng 4 Hải quân) vừa tham gia tìm kiếm vừa sẵn sàng làm công tác thương binh - tử sĩ. Con tàu này vừa đưa các đoàn công tác ra thăm - làm việc tại quần đảo Trường Sa về tới quân cảng Cam Ranh, lại nhổ neo ra vùng biển Bạch Long Vĩ làm nhiệm vụ

Video: Tìm thấy một số thi thể phi hành đoàn CASA-212 và mảnh vỡ Su30-MK2 ảnh 10

Tàu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng (bìa phải) cùng tìm kiếm với 561 (bìa trái)

Video: Tìm thấy một số thi thể phi hành đoàn CASA-212 và mảnh vỡ Su30-MK2 ảnh 11

Xuồng cao tốc (bìa trái) tiếp cận từng vật thể trên mặt biển

Video: Tìm thấy một số thi thể phi hành đoàn CASA-212 và mảnh vỡ Su30-MK2 ảnh 12

Tàu pháo 266 thuộc BTL Vùng 1 Hải quân

Video: Tìm thấy một số thi thể phi hành đoàn CASA-212 và mảnh vỡ Su30-MK2 ảnh 13

Tàu Tân Cảng 63 thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân (bìa trái) và tàu 926 (Đoàn 128 Hải quân) xác định vị trí rơi máy bay CASA-212 số hiệu 8983. Việc trục vớt máy bay, sẽ do tàu 926 đảm nhiệm

Theo Lao Động, Thanh Niên