VCK U23 châu Á: Nhận diện các đội có mặt tại bán kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cả 4 đội U23 Uzbekistan, U23 Australia, U23 Saudi Arabia và U23 Nhật Bản đều rất xứng đáng có mặt tại bán kết. Đương kim vô địch U23 Hàn Quốc đã phải dừng cuộc chơi một cách đáng tiếc.
Khán giả đang hết lòng ủng hộ thầy, trò huấn luyện viên Gong Oh-kyun. Ảnh VFF
Khán giả đang hết lòng ủng hộ thầy, trò huấn luyện viên Gong Oh-kyun. Ảnh VFF

Bất ngờ lớn nhất chính là đương kim vô địch U23 Hàn Quốc đã thua tan nát U23 Nhật Bản 3-0 trong một trận đấu. Các cầu thủ U23 Nhật Bản hơn hẳn đối phương ở phần kết thúc trận đấu, HLV Oiwa chủ trương không cần cầm bóng nhiều. Nhưng các pha tấn công của các cầu thủ trẻ Nhật Bản có độ sắc sảo hơn hẳn, hiệu quả và uy lực các cú sút của các cầu thủ Xứ mặt trời mọc cho thấy họ xứng đáng là ứng cử viên số 1 của chức vô địch.

Đối thủ của họ là chủ nhà U23 Uzbekistan, đội vừa để lại những hình ảnh không được đẹp mắt tại trận đấu tứ kết với U23 Iraq. Các cổ động viên có mặt trên khán đài sân Pakhtakor Markaziy đã ném một cơn mưa vật thể lạ xuống sân khi trọng tài chính của trận đấu đã quyết định chỉ tay vào chấm 11m và truất quyền thi đấu của Kematov bằng một tấm thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội. Trận đấu đã bị dừng lại rất lâu mới có thể quay trở lại thi đấu.

4 đội U23 Uzbekistan, U23 Australia, U23 Saudi Arabia và U23 Nhật Bản đều rất xứng đáng có mặt tại bán kết. Ảnh AFC

4 đội U23 Uzbekistan, U23 Australia, U23 Saudi Arabia và U23 Nhật Bản đều rất xứng đáng có mặt tại bán kết. Ảnh AFC

Hình ảnh của đội chủ nhà VCK U23 Châu Á 2022 còn trở nên mất thiện cảm trong mắt giới mộ điệu khi các cầu thủ nước này còn có 1 pha chơi bóng bằng cả gầm giày, mang tính triệt hạ đối phương. Trận đấu giữa U23 Iraq vs U23 Uzbekistan có kết quả 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu, chủ nhà U23 Uzbekistan đã là những người may mắn hơn đối thủ, qua đó giành vé vào bán kết U23 Châu Á 2022.

Cặp đấu bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Saudi Arabia và Australia. U23 Australia đã giành vé vào bán kết giải U23 Châu Á 2022 sau khi đánh bại U23 Turkmenistan 1-0. Trong khi đó U23 Saudi Arabia cho thấy sức mạnh đáng sợ khi chưa bung hết sức vẫn có thể dễ dàng có chiến thắng 2-0 trước U23 Việt Nam.

U23 Nhật Bản là ứng cử viên cho chức vô địch. Ảnh AFC

U23 Nhật Bản là ứng cử viên cho chức vô địch. Ảnh AFC

HLV Al Shehri cho biết: "Sau bàn thắng thứ 2, tập thể đội biết rõ sẽ vào được bán kết. Vậy nên, chúng tôi chủ động chơi chậm, giữ thể lực thay vì dồn lên tấn công trước U23 Việt Nam. Bởi 2 ngày tới, đội sẽ thi đấu trận tiếp theo với U23 Australia. Do đó, chúng tôi cố giữ bóng trong chân càng lâu càng tốt".

4 đội góp mặt vòng Bán kết năm nay vẫn là 4 đội chơi tốt nhất ở xuyên suốt giải VCK U23 châu Á 2022 lần này. U23 Uzbekistan là đội có hàng công tốt nhất khi đã có 10 bàn thắng sau 4 trận, U23 Saudi Arabia là đội có hàng thủ tốt nhất khi chưa để thủng lưới sau 4 trận (9 bàn thắng).