U23 Việt Nam có mặt tại Uzbekistan, đã sẵn sàng cho VCK giải U23 châu Á 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đội U23 Việt Nam đã có mặt tại Uzbekistan để tham dự VCK U23 châu Á 2022 sau chuyến tập huấn kéo dài 5 ngày ở Dubai. 
Toàn đội có mặt tại Tashkent lúc 20h ngày 29/5. Ảnh: VFF
Toàn đội có mặt tại Tashkent lúc 20h ngày 29/5. Ảnh: VFF

Chuyến bay kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ cùng hơn 1 giờ bị trễ chuyến bay, cộng thêm 1 giờ làm thủ tục visa, U23 Việt Nam đã có mặt tại Tashkent (Uzbekistan) vào tối muộn ngày 29/5.

Theo đó, thầy trò HLV Gong Oh-kyun được bố trí ăn ở tại khách sạn Wyndham Tashkent, nằm cách sân bay khoảng 20 phút di chuyển xe buýt. Đây là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao do Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) bố trí cho các đội tuyển. Cùng đóng quân tại khách sạn này còn có đội tuyển U23 Việt Nam - đối thủ nằm cùng bảng C với thầy trò HLV Gong.

U23 Việt Nam được bố trí sinh hoạt ở khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam được bố trí sinh hoạt ở khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Ảnh: VFF

Sau bữa tối, HLV Gong Oh-kyun nhắc nhở các cầu thủ sớm nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng. Chiều 30/5, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Tashkent. Họ còn 3 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022 vào ngày 2/6.

Toàn đội ăn sáng tại khách sạn. Ảnh: VFF

Toàn đội ăn sáng tại khách sạn. Ảnh: VFF

Trước đó, U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với U23 UAE vào tối ngày 28/5 và để thua đối thủ với tỉ số 3-0. Dù nhận thất bại nhưng HLV Gong vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò khi thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 4-3-3.

Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành lời động viên các học trò: "Tôi đánh giá các cầu thủ đã chơi rất tốt. Họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vai trò mà tôi thử nghiệm. Tôi tin năng lực của các cầu thủ, họ sẽ trình diễn tốt hơn ở VCK Giải U23 châu Á 2022".

Đề cập việc sử dụng sơ đồ 4-3-3, HLV Gong Oh-kyun nhìn nhận: "Tôi tin đó là chiến thuật phù hợp cho U23 Việt Nam. Hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới". Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, tuy các cầu thủ còn rất trẻ nhưng ông tin họ có đủ năng lực để ghi bàn ở những trận đấu sắp tới. "Tôi tin tưởng họ. Trong thời gian tới, họ sẽ cải thiện nhiều hơn. Tôi không muốn bỏ lỡ chân sút nào của đội tuyển Việt Nam và sẽ trao cơ hội cho họ thi đấu nhiều hơn" - ông khẳng định.

Dẫu vậy, HLV Gong Oh Kyun cũng còn phải chỉnh sửa và hoàn thiện nhiều cho đội tuyển U23 Việt Nam trước khi vào giải.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia. Họ sẽ đối đầu Thái Lan lúc 22h ngày 1/6 (giờ Hà Nội).